xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an đấu súng, bắt nhóm dùng vũ khí nóng

Tin-ảnh: Bạch Long

(NLĐO)- Sau khi đấu súng và cố gắng thuyết phục rất lâu mà đối tượng vẫn dùng súng chống trả, ban giám đốc Công an Bình Thuận đã phát lệnh tấn công. Cảnh sát cơ động đã dùng hơi cay tấn công và đạp cửa vào, khống chế.

Vào lúc 15 giờ 30, ngày 18-9, nhận tin có một nhóm thanh niên đi trên xe Innova dùng vũ khí tấn công một người tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; rồi trốn chạy về hướng Đồng Nai, công an huyện Hàm Tân, Trạm CSGT Hàm Tân đã triển khai lực lượng và tỏa ra, vây bắt các đối tượng.

Các đối tượng chia thành 2 nhóm: 5 người trên xe Innova, 2 người lên xe khách để chạy trốn. Riêng nhóm trên xe Innova đã quay xe chạy ngược về hướng TP Phan Thiết, chạy đến Trạm CSGT Hàm Tân (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) thì bị lực lượng chức năng đón chặn, khống chế và bắt giữ.

Lực lượng công an tiếp tục truy đuổi 2 thanh niên đi trên xe khách có mang súng. Theo đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: “2 đối tượng này đã dùng súng khống chế hành khách”.

Tang vật công an thu giữ được từ nhóm dùng súng chống trả công an

Tang vật công an thu giữ được từ nhóm dùng súng chống trả công an

Khi lực lượng chức năng dừng xe khách, 2 tên dùng súng bắn trả dữ dội. Một gã nhảy xe, chạy tới trại giam Z 30D, bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ, vào khoảng 18 giờ.

Đối tượng còn lại nhảy xuống một nhà dân ven Quốc lộ 1 ở xã Tân Đức, Hàm Tân (Bình Thuận) cố thủ. Rất may, nhà này không có ai ở trong. Kẻ này ngoan cố dùng súng bắn chống trả quyết liệt. Bị lực lượng chức năng ném lựu đạn cay, đối tượng chịu không được đã chạy lên nhà ông Tăng Văn Siêu (41 tuổi), sát bên cạnh để để trốn.

Nhà ông Siêu lúc này có 4 người, nhưng rất may tên này không bắt giữ được ai làm con tin.

Cố gắng thuyết phục rất lâu mà đối tượng vẫn dùng súng chống trả, ban giám đốc Công an Bình Thuận đã phát lệnh tấn công. Cảnh sát cơ động đã dùng hơi cay tấn công và đạp cửa vào khống chế.

Dấu vết của cuộc đấu súng

Dấu vết của cuộc đấu súng

“Khi bị khống chế, trên người đối tượng này có giắt theo 4 khẩu súng ngắn”- đại tá Minh kể.

Đến khoảng 18 giờ toàn bộ 7 tên bị khống chế bắt giữ, không một người dân nào bị thương.

Được biết, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Giám đốc công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Thân; trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vụ việc.

Một số hình ảnh về vụ đấu súng:

img

 

img

 

img

 

Các đối tượng trong nhóm đấu súng bị công an bắt giữ

Các đối tượng trong nhóm đấu súng bị công an bắt giữ

 

Căn nhà nơi diễn ra vụ đấu súng giữa những tên sát thủ có vũ khí và lực lượng công an

Căn nhà nơi diễn ra vụ đấu súng giữa những tên sát thủ có vũ khí và lực lượng công an

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo