xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an Kiên Giang: Bắn chết kẻ dọa giết trẻ sơ sinh là hợp lý

T.Nốt

(NLĐO) - Liên quan đến việc tên Hữu bị thiếu tá công an ở Phú Quốc bắn hạ, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định đây là việc làm cần thiết và hợp lý khi tính mạng của bé sơ sinh bị đe dọa.

 

img

Chị Ly và con gái đã được xuất viện sau khi sức khỏe tạm thời ổn định

Chiều 7-9, đại tá Đỗ Minh Dũng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - cùng đại diện VKSND cùng cấp và lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc trực tiếp xuống nơi xảy vụ thiếu tá công an bắn chết Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông) sau khi tên này dọa giết trẻ sơ sinh.

Sau khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng còn gặp gỡ nạn nhân cùng những người liên quan. Đại tá Dũng cho rằng đây là phần việc quan trọng để bảo đảm tính khách quan của vụ án.

Bước đầu, các cơ quan chức năng nhận định việc thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc - bắn hạ Nguyễn Văn Hữu là tương xứng với hành vi do đối tượng này gây ra. Công an thị trấn Dương Đông cũng không còn cách nào khác vì họ đã áp dụng các biện pháp cần thiết như vận động thuyết phục, bắn chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn không chịu buông tha đứa bé.

 

img

Hiện trường vụ tên Hữu bị thiếu tá công an bắn hạ trong lúc đe dọa giết chết bé Ngọc

“Chị Trương Thị Cam Ly bị đánh bất tỉnh và cháu bé 13 ngày tuổi bị đối tượng túm chân xốc ngược, tay của đối tượng cầm hung khí nên công an phải có biện pháp khẩn cấp. Còn thông tin đối tượng có sử dụng hàng đá hay không thì chúng tôi còn chờ kết luận giám định. Chúng tôi sẽ tổ chức họp và có kết luận chính thức” - đại tá Dũng khẳng định.

Trưa cùng ngày, sau khi sức khỏe mẹ con chị Ly đã ổn định, gia đình làm thủ tục đưa cả 2 vào đất liền, đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để tiếp tục điều trị.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Dương Đông, cùng đoàn thể địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc thăm và hỗ trợ chi phí chữa trị cho mẹ con chị Ly.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo