xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp trỗi lên ở Hội An

QUANG VINH

Gần đây, nạn cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài liên tục xảy ra tại phố cổ Hội An (Quảng Nam). Bọn cướp giật thường nhắm vào du khách dạo chơi bằng xe đạp ở những đoạn đường vắng, mất cảnh giác...

Mới đây nhất, tối 29-7, tại trục đường Cửa Đại (phường Cẩm Châu), một phụ nữ người nước ngoài đi xe đạp đã bị Huỳnh Văn Tuấn (ngụ phường Cẩm Kim) chạy xe máy giật túi xách. Đến trưa 30-7, từ biển số xe máy người dân ghi lại, Công an TP Hội An đã bắt giữ Tuấn khi đối tượng này đang trốn tại TP Đà Nẵng. Tang vật thu được là 1 máy ảnh, 3 điện thoại di động, 1 máy nghe nhạc và 1 xe máy.

Liên tiếp ra tay

Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 24-7, chị Katerria Breicha (SN 1979, quốc tịch Úc) đi xe đạp đến ngã tư Nguyễn Duy Hiệu - Trần Quang Khải thì bị 1 thanh niên đi xe máy giật túi xách. Rất may, vụ cướp bất thành do chị Katerria chống trả quyết liệt.
 
Tiếp đó, trưa 28-7, chị Marlies (SN 1987, quốc tịch Áo) đi xe đạp đến thôn Thanh Nhì, phường Cẩm Thanh thì bị 2 thanh niên đi mô tô ép, giật túi xách, bên trong có 1 máy ảnh và 1 máy tính bảng.
 
Qua điều tra, Công an TP Hội An đã bắt 4 đối tượng, gồm: Phạm Hữu Lợi (SN 1994, ngụ TP Hội An), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1997, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), Lê Tuấn Hiếu (SN 1997, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Trần Hữu Phúc (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk).
 
Các đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ cướp trên, chúng đã thực hiện 4 vụ cướp khác của khách du lịch nước ngoài.
img|
Băng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài bị Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bắt giữ ngày 30-7. Ảnh: KIM THÁI

Lúc 14 giờ ngày 23-7, tại cửa hàng số 17 Hoàng Văn Thụ, phường Minh An, 2 đối tượng đồng tính là Bùi Thanh Tân (SN 1979, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Lê Văn Tấn (SN 1983, ngụ TP HCM) vào cửa hàng của một phụ nữ người Nhật Bản vờ mua hàng rồi trộm 1 chiếc iPhone 5. Khi chúng đưa máy iPhone 5 ra TP Đà Nẵng bán thì bị phát hiện.

Trước đó, trưa 30-3, trong lúc tuần tra, Công an TP Hội An đã bắt quả tang Trần Tích Tùng (SN 1992, ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cướp túi xách của chị Magda Olga Kuurdzkl (quốc tịch Ba Lan). Qua đấu tranh, Tùng khai nhận đã cướp giật túi xách của ông Alexder Jonh Watson (quốc tịch Canada) vào sáng cùng ngày.
 
Ngoài ra, rạng sáng 28-3, trên đường Hai Bà Trưng, Tùng đã cướp túi xách của một phụ nữ nước ngoài, trong đó có 3 triệu đồng và một số vật dụng khác. Vài giờ sau, cũng trên đường Hai Bà Trưng, Tùng giật túi xách của một phụ nữ người nước ngoài, trong đó có 2 hộ chiếu, 1 triệu đồng, 35 USD, 2 nhẫn...

Lợi dụng sự sơ hở

Đại tá Lê Ngọc Lưu, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết tình trạng trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài diễn ra thường xuyên, một phần nguyên nhân do nạn nhân đi chơi về muộn, lại để tài sản một cách sơ hở. Điển hình như vụ việc diễn ra vào rạng sáng 25-6, anh Pablo Federico Fornaciari (SN 1982, quốc tịch Argentina) rời quán bar về khách sạn trong tình trạng đã quá chén. Khi đến khách sạn, anh Pablo ngồi ở ghế tiền sảnh, cầm điện thoại nhắn tin và ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì chiếc điện thoại đã “không cánh mà bay”.
 
 Qua điều tra, Công an TP Hội An xác định thủ phạm là Lê Nam (SN 1988) và Nguyễn An (SN 1987), cùng trú phường Cẩm Nam, TP Hội An. Hai đối tượng này khai đã theo dõi anh Pablo từ quán bar về khách sạn, lợi dụng sơ hở của nhân viên khách sạn và du khách, chúng lẻn vào lấy cắp chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngày 30-6, Công an phường Cẩm Châu bắt giữ Nguyễn Chí Cương (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Cương khai thường xuyên mặc áo nhà chùa vào lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ chờ du khách nước ngoài sơ hở để trộm tài sản. Với thủ đoạn này, Cương đã 5 lần thực hiện trót lọt các vụ trộm ở khách sạn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, thừa nhận hàng loạt vụ cướp giật tài sản du khách nước ngoài trên địa bàn TP Hội An trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của phố cổ. “Tại cuộc họp giao ban ngày
29-7, tôi đã yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát gắt gao để trả lại sự bình yên cho phố cổ Hội An” - ông Dũng cho biết.

Theo đại tá Lê Ngọc Lưu, lực lượng công an đang triển khai một số biện pháp nhằm đẩy lùi tình trạng trộm cắp tài sản của du khách. “Bên cạnh tăng cường tuần tra, Công an TP Hội An còn yêu cầu các phường, doanh nghiệp du lịch, khách sạn... in tờ rơi, tuyên truyền du khách cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình” - ông Lưu nói.

Để lại ấn tượng không tốt

Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết đa phần đối tượng trộm cắp, cướp giật là người ở các địa phương khác tới, lợi dụng sự mất cảnh giác của du khách hoặc nơi lễ hội đông đúc để ra tay. Mặc dù hầu hết các vụ án xảy ra, Công an TP Hội An đều tìm ra thủ phạm và thu hồi tài sản cho du khách nhưng tình trạng trên vẫn để lại những ấn tượng không tốt đối với du khách.

“Chính quyền TP đã yêu cầu lực lượng công an phải tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, nhắc nhở du khách chủ động bảo vệ tài sản của mình. Các khách sạn, nhà hàng tăng cường biện pháp an ninh, sớm phát hiện những đối tượng khả nghi, chủ động đề phòng bảo vệ tài sản của khách hàng” - ông Sự nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo