xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu hoa khôi Mỹ Xuân bị tù 2 năm 6 tháng

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Sáng nay, 27-6, TAND TP HCM xét xử đường dây môi giới mại dâm của các hoa khôi, người mẫu với giá hàng ngàn đô la đã tuyên phạt cựu hoa khôi Mỹ Xuân, 2 năm 6 tháng tù; cựu hoa khôi Thiên Kim 2 năm tù treo, thời hạn thử thách là 4 năm.

6 bị cáo hầu tòa gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1983), Trần Thị Hoa (SN 1986, người mẫu Thiên Kim), Trần Quang Mai (SN 1972, quê Long An), Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985, quê Lâm Đồng), Lương Quốc Huy (SN 1987, quê Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh).

img
Mỹ Xuân khá nhợt nhạt, tiều tụy
 
img
Cầm đầu đường dây môi giới mại dâm, tú bà Trần Quang Mai

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, 4 bị cáo bị truy tố khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù gồm: Mỹ Xuân, Quang Mai, Tuấn Anh và Trần Thị Hoa do có hành vi nhiều lần môi giới các diễn viên, người mẫu bán dâm cho các đại gia.

Hai bị cáo được tại ngoại gồm Trần Thị Hoa vì đang nuôi con nhỏ và Lương Quốc Huy do phạm tội giản đơn, ít nghiêm trọng.

Năm 2010, Mai thiết lập đường dây môi giới các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, hoa khôi bán dâm cho các đại gia với giá từ 5 triệu đồng đến 7.000 USD/lần.
 
Tháng 6-2011, Mai môi giới cho ca sĩ Khang Nhã Thy đi du lịch dạng sex tour ở Vũng Tàu với một người đàn ông tên Hải (chưa xác định lai lịch) với giá 2.500 USD.
 
Tháng 2-2012, Mai và Tuấn Anh môi giới cho Thiên Kim bán dâm ở khách sạn Nam Đế (quận 1) với giá 2.500 USD, môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm tại nhà riêng của hoa khôi này với giá 2.200 USD, môi giới cho người mẫu Thư Ngân bán dâm giá 7.000 USD,…
 
img
Toàn cảnh các bị cáo
 
Trưa 2-6-2012, Mai điều động người mẫu Jenny Phương đi bán dâm với giá 1.000 USD và người đẹp Lê Thị Hồng Duyên bán dâm giá 5 triệu đồng. Cùng thời điểm, Mỹ Xuân điều động Nguyễn Thị Minh Nhài và Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang Bến Tre 2010) bán dâm cho hai đại gia giá 3.000 USD. Trong lúc những hoa khôi này đang bán dâm, CQĐT Công an TP HCM đã ập vào bắt quả tang.
 
Từ lời khai của những người này, CQĐT tiếp tục khám xét nhà riêng và bắt những người liên quan.
 
Kiến nghị xử lý luôn người vung tiền mua dâm!

Bào chữa cho bị cáo Võ Thị Mỹ Xuân, luật sư Cổ Hiệp phân tích" “Trong xã hội thực tế là có cung có cầu, có cầu thì có cung. Hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những người vung tiền đi mua dâm cần xử lý hình sự luôn. Chính vì có những người sẵn sàng bỏ ra 1.000 USD đến 6.000 USD đi mua dâm mới phát sinh những tệ nạn môi giới mại dâm như vụ án này”.
 
Nhận định hành vi môi giới mại dâm của các bị cáo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tuy nhiên trong phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với nhau đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Trần Quang Mai từ 3 năm đến 4 năm tù, Tuấn Anh từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Mỹ Xuân từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, Huy từ 15 tháng đến 18 tháng tù, Đạt từ 14 tháng đến 16 tháng tù, Trần Thị Hoa từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Bào chữa cho các bị cáo, các luật sư đều cho rằng các bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
 
img
Cựu hoa khôi, người mẫu Thiên Kim nói lời sau cùng

Bị cáo Mai có người thân và con đang bị bệnh nan y đồng thời bị cáo cũng đang có khối u trong người nên xin tòa chiếu cố, xem xét.
 
Được nói lời sau cùng, Mỹ Xuân bật khóc: “Bị cáo nhận thức hành vi của mình đã sai, bị cáo chỉ mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm trở về với gia đình vì bà ngoại bị cáo đang bị liệt nằm một chỗ, mẹ bị cáo bị bệnh tim nay đau mai ốm. Với các đồng nghiệp, bị cáo mong rằng các bạn xem như trường hợp của Mỹ Xuân là một bài học, tiền bạc có rồi cũng hết thôi, nhưng danh dự và sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất”.
 
img
Cựu hoa khôi Mỹ Xuân nói lời sau cùng tại tòa trong nước mắt
 
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quang Mai 5 năm tù, Tuấn Anh 3 năm tù, Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù, Đạt 1 năm 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
 
Riêng bị cáo Trần Thị Hoa, tòa nhận định bị cáo có thái độ ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra và đã khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng nên tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo