Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc khách sạn Hùng Lâm (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), cho biết hơn 3 tháng nay khách sạn của ông đã ký hợp đồng với SCTV tại Đà Nẵng lắp đặt bắt truyền hình cáp cho 20 tivi, với giá 200.000 đồng/tivi.
Ông Hùng cho biết thêm, nếu chỉ bắt truyền hình cáp cho một tivi thì giá từ 700.000 đồng- 800.000 đồng/tivi. Theo ông Hùng việc sai phạm của SCTV là việc của đối tác, “vì khách sạn tôi ký hợp đồng với SCTV nên SCTV cung cấp thì chúng tôi sử dụng”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chương Đức, Chánh Thanh tra Sở TT-TT TP Đà Nẵng, cho biết thanh tra sở sẽ tiếp tục thanh tra tại SCTV để xem đơn vị này có tuân thủ quyết định của thanh tra sở hay không. Thanh tra sở sẽ áp dụng hình thức tăng nặng hình phạt đối với SCTV tại Đà Nẵng, nếu đơn vị này vẫn tiếp tục chây lì không chịu thực thi quyết định của thanh tra sở.
Trước đó, Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông Tin và Truyền thông) đã có văn bản chỉ đạo cho Sở TT-TT TP Đà Nẵng, tiến hành thanh tra tại SCTV Đà Nẵng, và phát hiện từ tháng 12-2009, SCTV đã lén lút triển khai cung cấp dịch vụ truyền hình cáp cho 4 khách sạn lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng, gồm: KS Liên Thành, KS Hùng Lâm (quận Liên Chiểu), KS Hồng Kông, KS Furama (quận Ngũ Hành Sơn)
Bình luận (0)