Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng: Khoảng 20 giờ 30 ngày 10-6-2009, Trần Trọng Tài cùng Nguyễn Khánh Nghĩa (SN 1992); Hoàng Trọng Trung Hiếu (SN 1994); Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1994); Nguyễn Quốc Huy (SN 1991); Hà Nam (SN 1990); Trần Trọng Hiếu (SN 1995) và đối tượng tên Phúc (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi nhậu tại quán Huế (trên đường Hải Hồ - Đà Nẵng). Sau đó Tài nói Phúc dùng xe máy chở Tài, Trung Hiếu và Đạt xuống bến cá Thuận Phước chơi, còn Phúc về quán nhậu tiếp.
Bị cáo Trần Trọng Tài trước vành móng ngựa, sáng 11-5
Tại bến cá Thuận Phước, Tài, Đạt và Hiếu đến quán của ông Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1957, trú tại 18 Châu Văn Liêm, P.Thuận Phước, Q, Hải Châu, Đà Nẵng) nhưng do trời đã khuya nên người nhà ông Thịnh không ra bán.
Cả nhóm đi ra khỏi quán khoảng 10m thì gặp chị Nguyễn Ngọc Anh Thi (SN 1990, là con gái ông Thịnh) đi xe máy đến. Tài ngồi lên xe máy của Thi thì bị Thi và ông Thịnh la. Tài gọi điện thoại cho Phúc nói mình “bị ăn hiếp”.
Phúc nói lại với Nghĩa, Huy, Nam, Trọng Hiếu rồi cả nhóm xuống cảng cá để “giúp đỡ” Tài.
Khi thấy đồng bọn xuống, Tài đòi xông vào đánh ông Thịnh thì bị anh Trần Hoàng (SN 1986, trú tại Công trình kè cảng cá Thuận Phước) vào can ngăn.
Huy và Nam xông vào đánh anh Hoàng, anh Hoàng bỏ chạy. Tài dùng 1 viên gạch ném ông Thịnh nhưng không trúng, ông Thịnh bỏ chạy ra đường thì bị vấp ngã. Tài nhặt viên gạch đập vào đầu ông Thịnh liên tiếp cho tới khi ông bất tỉnh.
Ông Thịnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong ngày 15-6-2009.
Bản giám định pháp y cho thấy nạn nhân Thịnh bị tử vong do chấn thương sọ não (tụ máu mô não vùng thái dương phải, tụ máu ở não thất IV và hai não trái, não phù nề mạnh). Nạn nhân hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy mạch và tử vong.
Bình luận (0)