Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Dân không phá rừng

TÂN TIẾN

Đó là kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước về việc các hộ dân nhận khoán đất rừng ở huyện Đồng Phú bị các cơ quan chức năng của huyện này “cáo buộc” đã làm mất 226,9 ha trên tổng số 479,7 ha đất rừng nhận khoán

Như Báo NLĐ ngày 4-9 đã thông tin, lý do chính mà UBND huyện Đồng Phú đưa ra để lấy cớ thanh lý hợp đồng với 18 hộ dân là các hộ này đã làm mất 226,9 ha rừng.

Ban Quản lý rừng làm sai

Tuy nhiên, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn trả lời các hộ dân nói trên, nêu rõ: “Trong quá trình bàn giao rừng giao khoán cho các hộ dân, Ban Quản lý rừng kinh tế (BQLRKT) Suối Nhung (thuộc huyện Đồng Phú) đã không thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục giao khoán. Không xác định chính xác vị trí cũng như hiện trạng đất rừng khi giao khoán. Khi giao đất rừng, ngoài thực địa cho các hộ dân thì cán bộ BQLRKT Suối Nhung không cùng các hộ vào bên trong kiểm tra mà chỉ đi ngoài đường ranh, đường be để đo và đóng cọc ranh giới cho các hộ nên không có cơ sở để xác định từ khi nhận khoán đến nay các hộ để thất thoát bao nhiêu rừng...

Vì các lý do này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú không có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các hộ nhận khoán.

Như vậy, kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Phước không khẳng định các hộ dân để thất thoát 226,9 ha rừng.

Lấy tiền dân mua gỗ quý cho lãnh đạo

Về những sai phạm tại chương trình giao khoán đất rừng nói trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố vụ án, sau đó đề nghị truy tố trước pháp luật đối với các bị can trong vụ án “vi phạm các quy định về quản lý rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại khu vực giao khoán cho 18 hộ thuộc các tiểu khu 360, 361, 362 thuộc BQLRKT Suối Nhung.

Trong vụ án này, ngoài 5 bị can là Trương Văn Đỏ (SN 1957), nguyên giám đốc BQLRKT Suối Nhung; Đinh Đức Hạnh (SN 1962), nguyên quyền giám đốc; Nguyễn Anh Dũng (SN 1963), nguyên phó giám đốc và 2 “cò” đất là Tôn Quốc Yên (tức Sáu Yên, SN 1951) và Trần Văn Khinh (tức Ba Khinh, SN 1937), đều ngụ thị xã Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú cũng đề nghị khởi tố các đối tượng thuộc BQLRKT Suối Nhung đã “ăn” tiền dân là Nguyễn Quốc Doanh, Nguyễn Văn Thình và Võ Ngọc Anh.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, Võ Ngọc Anh khai: Sau khi nhận sổ hợp đồng giao nhận khoán từ Sáu Yên, Anh đưa cho Đinh Ngọc Sinh, nguyên phó văn phòng UBND huyện Đồng Phú, trình ký 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng Anh đưa cho Sinh 3 triệu đồng.

Đối với số tiền các hộ nhận khoán bị cán bộ BQLRKT Suối Nhung ép phải nộp 1 triệu đồng/ha đất trống, sau khi nhận từ các hộ dân, ông Nguyễn Văn Thình, thủ quỹ BQLRKT Suối Nhung, giao hết cho Nguyễn Quốc Doanh, cán bộ kỹ thuật BQLRKT Suối Nhung. Sau đó, ông Doanh dùng số tiền này để mua 3 m3 gỗ gõ mật (loại gỗ quý, nhóm I) để biếu cho Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú lúc đó là ông Lê Hùng và ông Đinh Đức Hạnh.

Xử lý sai phạm nhẹ hều!

Dư luận huyện Đồng Phú hiện đang bức xúc về việc vì sao ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch UBND huyện, lại ban hành văn bản sai sự thật để báo cáo tỉnh; đồng thời xử lý nghiêm hành vi cưỡng chế thu hồi đất sai pháp luật mà trước đó ông Nguyễn Văn Hùng đã gây ra đối với các hộ dân nhận khoán và phải bồi thường thiệt hại cho các hộ dân.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Hùng chỉ bị đề nghị xử lý theo pháp lệnh cán bộ công chức!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo