xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAND TP HCM xét xử vụ án mua bán thận xuyên quốc gia

Trần Thái - Ảnh: Huế Xuân

(NLĐO) - Tôn Nữ Thị Huyền được xác định cầm đầu đường dân mua bán thận xuyên quốc gia đã tử vong trong quá trình điều tra vụ án vì suy thận.

Ngày 23-3, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người".

Những người được xác định thực hiện hành vi phạm tội gồm Tôn Nữ Thị Huyền (SN 1975; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), Đào Đức Hai Việt (SN 1994; quê Bắc Ninh), Hoàng Đức Tùng (SN 1991; quê Hà Giang), Phạm Quang Cảnh (SN 1996; quê Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (SN 1992; quê Quảng Ngãi), Nguyễn Minh Tâm (SN 1999; quê Vĩnh Phúc), Đào Quang Hưng (SN 1992; quê TP HCM), Huỳnh Kim Ngân (SN 1995; quê Sóc Trăng) và Vũ Trâm Duy Khôi (SN 1996; quê Tiền Giang).

Trong đó, Tôn Nữ Thị Huyền được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, Tôn Nữ Thị Huyền đã tử vong vì suy thận.

TAND TP HCM xét xử vụ án mua bán thận xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử nhiều lần nhưng sau đó tòa đã trả hồ sơ vì nhiều lý do. Tháng 5-2022, khi phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP HCM bước vào phần tranh luận thì thêm một đối tượng trong đường dây bị bắt theo lệnh truy nã nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã là Vũ Trâm Duy Khôi.

Theo cáo trạng các bị cáo đã có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò cụ thể từng thành viên, từ việc tìm kiếm người bán thận trên mạng internet, đưa người đi xét nghiệm tại các bệnh viện, nuôi dưỡng người bán thận, đưa người bán thận sang Campuchia và về Việt Nam, thanh toán tiền mua bán thận và các chi phí.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến ngày 20-1-2019, Tôn Nữ Thị Huyền cùng các đồng phạm đã tìm kiếm được hơn 100 người bán thận và đã đưa đi xét nghiệm tại các bệnh viện ở TP HCM và Hà Nội.

Trong đó, từ tháng 1-2018 đến tháng 1-2019, với việc đưa 20 người người bán thận sang Campuchia cắt ghép thận thành công, Huyền thu lợi 1,4 tỉ đồng.

Trong 37 người bán thận đã ghép cho người khác, cơ quan điều tra đã xác định được lai lịch 20 người sau khi bán thận bị tổn hại sức khỏe từ 45-69%.

Đối với Trần Bá Linh có hành vi giúp cho Đoàn Thanh Nhân vận chuyển người bán thận sang Campuchia bán, Ngô Văn Tùng có hành vi giúp sức cho hoạt động mua bán thận của Huyền, công an tiếp tục điều tra. Khi nào xác định được sẽ đề nghị xử lý sau.

Đối với chị Trần Thị Thu có hành vi cho Tùng mượn số tài khoản, chị này là người giúp việc nhà Huyền tại Campuchia, không liên quan đến vụ án nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM không xử lý.

Đối với các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán thận của Tôn Nữ Thị Huyền tại Campuchia, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia chưa có trả lời kết quả xác minh nên chưa có căn cứ xử lý.

Dự kiến phiên xét xử kéo dài 2 ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo