Nhà ông Son kế nhà ông Đặng Em (SN 1960). Trước đây, ông Đặng Em mua vé số của anh Nguyễn Quý (con ông Son) nhưng quỵt tiền, anh Quý kiện ra UBND xã, ông Em mới trả tiền.
Năm 2003, ông Em bị kiểm lâm bắt vì phá rừng, nghi ngờ ông Son báo kiểm lâm nên ông Em dùng nhiều cách trả thù bần tiện, như đổ rác, phân bò qua nhà ông Son.

Ông Nguyễn Son, thương binh 2/4, bị mù hai mắt đến các cơ quan bảo vệ pháp luật để kêu oan. Ảnh: TÂN TIẾN
Ông Son đang ở dưới bếp, nghe tiếng chửi bới nên lần mò tìm đường đi lên nhà trước. Thấy ông Son, ông Em hét to: “Tao đánh cho mày chết, tao ở tù”, rồi lao vào đánh đập.
Chị Đinh Thị Phường (SN 1973, con dâu ông Son, vừa sinh con được vài tháng) từ trong buồng chạy ra can cũng bị ông Em đánh gây thương tích.
Sau khi nhận tin báo của người dân, Cảnh sát 113 bắt ông Em đưa về trụ sở công an xã. Tại đây, ông Em thừa nhận hành vi đánh ông Son và chị Phường.
Ngày 10-7-2007, Phòng Giám định pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận ông Son bị tổn hại sức khỏe 4% vĩnh viễn, chị Phường 23%.
Không đồng ý kết quả trên, ông Son khiếu nại yêu cầu giám định lại. Ngày 5-9-2007, Viện Pháp y quốc gia (bộ phận thường trực phía
Ông Đặng Em kháng cáo, ngày 1-8-2008, TAND tỉnh Ninh Thuận xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Ngày 27-5-2009, TAND huyện Ninh Phước xử sơ thẩm lần 2, tuyên bị cáo Đặng Em... không phạm tội cố ý gây thương tích. Quá bức xúc, ông Son đã uống thuốc trừ sâu tại tòa nhằm kêu oan.
Ngày 26-1-2010, TAND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục xử phúc thẩm lần 2 lại tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Ông Nguyễn Son bức xúc: “Sau nhiều phiên tòa xử đi xử lại, cuối cùng tuyên ông Đặng Em vô tội, công lý ở đâu? Từ khi tòa tuyên ông Em không phạm tội, gia đình tôi phải vào núi dựng chòi trú ngụ vì sợ trả thù, thỉnh thoảng mới dám về nhà quét dọn, thắp hương thờ cúng”.
Đủ cơ sở buộc tội Theo ông Trịnh Xuân Chương (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận), diễn biến vụ án cho thấy đủ cơ sở buộc ông Đặng Em tội cố ý gây thương tích. Các chứng cứ ghi trong bản án: Ông Đặng Em dùng cây đánh nhiều cái vào đầu ông Son và kết quả giám định của Viện Pháp y quốc gia: Máu tụ dưới màn cứng mãn tính bán cầu phải do chấn thương. Bên cạnh đó, ông Đặng Em còn khai nhận lúc xảy ra vụ việc đánh nhau chỉ có ông Đặng Em cùng hai con là Thoa và Thao; phía gia đình ông Son có anh Quý và chị Phường. Ngoài ra, còn một số chứng cứ khác như cây gỗ tròn có dính nhiều vết máu do công an lập biên bản thu giữ tại cây trứng cá sát nhà ông Đặng Em vào lúc 23 giờ ngày 22-6-2007... Một vấn đề nữa, nếu ông Đặng Em không đánh chị Phường và ông Son đến trọng thương thì ai là người gây nên thương tích cho họ? |
Bình luận (0)