Theo đó, Nguyễn Văn Thọ (Thọ “đại úy”) chung thân về tội “Giết người”, chung thân về tội “Đưa hối lộ”, 3 năm về tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Văn Lắn, Phạm Văn Lắm cùng mức án từ 18-20 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Văn Thắng (nguyên đội trưởng Đội CSHS Công an quận 4), Nguyễn Văn Việc (đội phó) mỗi bị cáo từ 3-4 năm, Đặng Văn Tính (đội phó) từ 2-3 năm cùng về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Văn Thành (nguyên viện trưởng VKS quận 4) mức án từ 24-30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 9-12 tháng tù cho hưởng án treo đến 5-7 năm tù về các tội “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”, “Đưa hối lộ”.
Trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định: “Mặc dù không bàn bạc trước trong vụ án giết anh Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Hưng tại đường Hải Triều, quận 1- TPHCM nhưng với vị trí của Thọ “đại úy” trong tập đoàn tội ác của Năm Cam thì sự có mặt của Thọ đã làm nổi lên vai trò cầm đầu của bị cáo”. Về tội “Đưa hối lộ”, đại diện VKS cho rằng Thọ đã đưa 390 triệu đồng nên cần có mức án thật sự nghiêm khắc. Tuy nhiên, con của Thọ là Nguyễn Hữu Thịnh là kẻ thủ ác chính trong vụ án đường Hải Triều đã lãnh án tử hình. Đồng thời, trong quá trình điều tra, Thọ đã thành khẩn khai báo giúp cơ quan điều tra phá án nên không cần thiết phải tuyên bị cáo mức án cao nhất.
Bình luận (0)