Chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng tiền thuế
Công ty Camimex được thành lập năm 1998, chức năng hoạt động kinh doanh là chế biến thủy hải sản các loại để xuất khẩu. Năm 2002, với việc được hoàn thuế giá trị gia tăng, công ty này đã chủ trương mua hóa đơn, ghép hàng, gian lận để được ngành thuế hoàn tiền và chiếm dụng. Tổng số tiền mà công ty đã gian lận để chiếm đoạt của Nhà nước lên đến hơn 3,6 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng trong năm 2002, Camimex đã chủ trương bán hàng sai kích cỡ, thiếu trọng lượng cho nước ngoài, gây thiệt hại cho Nhà nước 27.082,801 USD và 18.369 USD.
Công an Điều tra tỉnh Cà Mau sau 3 lần điều tra phát hiện những sai phạm trên, đều kiên trì quan điểm khởi tố hình sự đối với ban giám đốc công ty và một số thành viên khác có liên quan. Trong đó, các đối tượng Trần Quang Chiêu (giám đốc), Nguyễn Tín Ngưỡng (phó giám đốc) bị kết luận là chủ mưu, cầm đầu.
Tỉnh ủy chỉ đạo miễn truy cứu ông Ngưỡng?
Thế nhưng, sau nhiều lần xét xử, những bị cáo bị Công an Điều tra kết luận giữ vai trò chủ mưu lần lượt được giảm tội hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Nguyễn Tín Ngưỡng được miễn truy tố hình sự ngay phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa phúc thẩm hình sự ngày 21-9-2006 của TAND Tối cao tại TPHCM tuyên Trần Quang Chiêu được hưởng án treo. Chỉ có Huỳnh Thanh Phong, doanh nghiệp bán hóa đơn bất hợp pháp bị phạt 7 năm tù giam và 2 bị cáo với hành vi tiếp sức là Vương Trung Tuấn (kế toán) và Trần Văn Hoàng (giám đốc phân xưởng sản xuất) bị kết án 3 năm tù giam cho mỗi người.
Cũng theo ông Lắm, giải thích với Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Cà Mau, VKS tỉnh Cà Mau cho rằng việc miễn truy tố hình sự ông Nguyễn Tín Ngưỡng là có sự đồng ý của Tỉnh ủy Cà Mau.
Ông Lắm còn đề nghị “Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương thẩm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ án, từ khâu điều tra đến truy tố, xét xử. Chỉ đạo điều tra việc chạy án và việc can thiệp vào quá trình truy tố, xét xử của lãnh đạo tỉnh”.
Bình luận (0)