xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đến 20 Tết, TP HCM sẽ không còn người nghiện lang thang

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) - Đó là khẳng định của ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM tại hội nghị “Triển khai thực hiện các biện pháp tổng hợp đối với người nghiện ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy” vào chiều 9-12.

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, sau 5 ngày triển khai đề án đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Thống kê cho thấy đã phát hiện, lập hồ sơ 1.268 người nghiện và tiếp tục lập hồ sơ thêm 823 người nghiện ở toàn TP HCM. Tại 2 cơ sở xã hội Nhị Xuân và Bình Triệu, số người nghiện không có nơi ở ổn định vào dồn dập, các bác sĩ và nhân viên xã hội phải làm việc cật lực.

Cơ sở Bình Triệu tiếp nhận 4 người nghiện vào trưa 5-12

Cơ sở Bình Triệu tiếp nhận 4 người nghiện vào trưa 5-12. Ảnh: Hoàng Triều

Ngoài ra, người nghiện được đưa vào cơ sở xã hội trong 5 ngày qua rất manh động, nhất là những người nghiện ma túy tổng hợp, họ tự đập đầu vào thành giường, dùng dây điện chích vào người, la hét,…

Ông Hứa Ngọc Thuận nêu vấn đề: “Khó khăn nhất là không thể lường trước hết những diễn biến của người nghiện khi đưa vào cơ sở xã hội, họ lên cơn và rất manh động, nhân viên y tế phải tiêm thuốc an thần họ mới ổn định, có người vào trung tâm đã 5 ngày nhưng vẫn còn lơ mơ. Hiện 12 cơ sở cai nghiện bắt buộc của thành phố đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sau khi có quyết định của tòa án sẽ đưa người nghiện đi cai. Thành phố cam kết đến ngày 20 Tết sẽ không còn người nghiện, đem lại cái Tết yên bình và vui vẻ cho người dân”.

TP HCM sẽ tập trung trấn áp tội phạm về ma túy trong thời gian tới. Trong ảnh, một đối tượng nước ngoài trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

TP HCM sẽ tập trung trấn áp tội phạm về ma túy trong thời gian tới. Trong ảnh, một đối tượng nước ngoài trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Phạm Dũng

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo những địa bàn có nhiều người nghiện, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh: “Tội phạm về ma túy trên địa bàn TP HCM hiện đang gây bức xúc trong dư luận, là nỗi ám ảnh của nhiều người dân; người nghiện lang thang khắp nơi làm mất hình ảnh của thành phố. Do vậy, đấu tranh tội phạm về ma túy là nội dung trọng tâm, lâu dài, nếu để ma túy xảy ra trên địa bàn thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo