icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp game online nóng ruột chờ giấy phép

K.LONG

Chỉ mới có hai nhà cung cấp dịch vụ game online được cấp giấy phép - Phần lớn game thủ sẽ chuyển sang các server nước ngoài

Các nhà cung cấp dịch vụ game online chưa có xác nhận của Bộ Bưu chính - Viễn thông (BC-VT) đủ điều kiện kỹ thuật và nghiệp vụ để kinh doanh sẽ buộc phải ngưng hoạt động kể từ 1-1-2007, cho đến khi được xác nhận việc này”, đó là ý kiến chính thức của Bộ BC-VT. Song đến cuối ngày 31-12-2006, theo ghi nhận của chúng tôi chỉ mới có hai trong số hơn chục nhà cung cấp dịch vụ game online là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) và Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông (FPT) được cấp giấy phép hoạt động.

Chưa thể hạn chế giờ chơi do... động đất?

Một trong những điều kiện để Bộ BC-VT cấp phép là doanh nghiệp (DN) phải có giải pháp hạn chế giờ chơi của game thủ. Theo Thông tư 60 về quản lý game online (ban hành 1-6-2006) chỉ “cho phép mỗi tài khoản chơi trong 3 giờ đầu tiên được tính 100% điểm thưởng, 2 giờ kế tiếp được tính 50% điểm thưởng, từ giờ thứ 5 trở đi sẽ không tính điểm thưởng dưới mọi hình thức”. Để vượt qua “cửa ải” trên, nhiều nhà cung cấp dịch vụ phải cầu cạnh các đối tác nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Chi nhánh FPT tại Hà Nội, cho biết FPT đã nhờ đối tác ở Hàn Quốc điều chỉnh lại 2 game MU và PTV. Tuy nhiên, trong phần mềm cập nhật này lại có một số lỗi về tiếng Việt, do đó phải hiệu chỉnh lại. “Đáng lẽ ngày 27-12, phía đối tác gởi phiên bản mới, nhưng sự cố đứt đường cáp quang do động đất tại Đài Loan vào tối 26-12 khiến việc cập nhật bất thành. Sớm nhất, phải đến ngày 8-1-2007, chúng tôi mới hạn chế giờ chơi của các game thủ” - ông Khoa nói. Không riêng FPT, mà các nhà cung cấp game online cũng đang khốn khổ xung quanh sự cố nói trên.

Cân bằng giờ chơi cho hợp lý

Hiện nay các DN chưa được cấp giấy phép hoạt động, mặc dù vẫn cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các game thủ sau ngày 1-1-2007, nhưng thực tế rất sốt ruột và hồi hộp. Theo ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở BC-VT TPHCM, sau thời điểm này, không có giấy phép thì phải đóng cửa. Ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty VinaGame, cho biết công ty đã hoàn tất thủ tục và cũng đạt được những yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành, tuy nhiên đến nay sau hai tuần vẫn còn tiếp tục... chờ giấy phép.

“Các game thủ cứ an tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng các bạn cũng phải cân bằng giờ chơi cho hợp lý. Bởi sau Tết Tây, thời gian chơi cho một nhân vật sẽ chỉ còn 5 giờ/ngày” - ông Minh khẳng định. Còn thông tin từ Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) thì vấn đề còn lại là chờ giấy phép từ phía cơ quan chức năng. Ngoài ra, nhiều nhà phát hành game khác trước đó đã trấn an và hứa hẹn về những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để bù vào số giờ chơi ít đi, thậm chí người chơi rời mạng nhưng vẫn có điểm kinh nghiệm để lên cấp.

Sẽ “chảy máu” game thủ

Sau khi Thông tư 60 được áp dụng, nhiều DN cho rằng đây chưa là giải pháp khả thi để hạn chế những ảnh hưởng xấu đối với xã hội do việc nghiện game. Thực tế một người có thể chơi cùng lúc nhiều tài khoản, nên hết giờ nhân vật này sẽ chuyển sang chơi nhân vật khác. Chưa hết, người nghiện game có thể chơi nhiều trò khác nhau và chơi các game được cung cấp từ các DN nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Khoa nhìn nhận, việc hạn chế nghiện game phụ thuộc rất lớn vào bản chất và ý thức của người chơi chứ không phải những giải pháp hành chính. Ông Lê Hồng Minh than thở về việc công ty hiện đang thất thu, khi hàng loạt game thủ đã từ bỏ Cửu long tranh bá Việt Nam để chuyển sang chơi trò này của một nhà cung cấp dịch vụ tại Mỹ vì họ không hạn chế giờ chơi.

Trong mấy ngày qua, trên nhiều diễn đàn, các game thủ cho rằng việc ràng buộc điều kiện trong kinh doanh game online gây cảm giác “quả bóng trách nhiệm” đang bị cơ quan chức năng đá cho DN. Nhìn ở góc độ kinh tế thì việc ra hàng loạt rào cản, trong đó có Thông tư 60, đang khiến cho ngành công nghiệp game Việt Nam đứng bên bờ vực phá sản và rơi vào tình trạng “chảy máu” game thủ. Theo dự báo năm 2006, doanh thu game ở Việt Nam khoảng 30 triệu USD, tới năm 2010 là 100 triệu USD nhưng những mệnh lệnh hành chính đã khiến các DN game Việt Nam rơi vào tình cảnh khó khăn. Một cuộc thăm dò tại diễn đàn gamethu.net cho thấy, phần lớn các game thủ cho biết sẽ chuyển sang các server nước ngoài để khỏi bị hạn chế giờ chơi. Nếu trung bình mỗi người chơi trả 5 USD/tháng (khoảng 80.000 đồng), thì với 2 triệu game thủ như hiện nay, số tiền chảy ra nước ngoài lên tới 120 triệu USD/năm và con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo