xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đòi tiền chuộc giấy tờ xe, bị đâm chết

Tin - ảnh: T. Tiến

(NLĐO) – Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân bị đâm chết vào tối 13-4, trước nhà 206 Quốc lộ 1A , phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân – TPHCM liên quan đến vụ đòi tiền chuộc giấy tờ trộm được.

Ngày 18-4, Công an quận Bình Tân – TPHCM cho biết đã bắt được Vương Hùng (SN 1996, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra, xử lý hành vi “giết người”.
 
Liên quan đến vụ án mạng, cơ quan công an cũng đang làm rõ vai trò của những người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Phương Hằng (SN 1993, quê tỉnh Long An), Trương Thanh Quýt (SN 1993, bạn trai Hằng), Trương Thanh Vũ (SN 1992) và Lê Tấn Tiến (SN 1991), cùng quê tỉnh An Giang. 4 thanh niên này đều tạm trú huyện Hóc Môn - TPHCM.
img
Hiện trường vụ án tối 13-4, trên Quốc lộ 1A (P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân – TPHCM)
 
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cách đây khoảng 1 tháng, Phan Ngọc Sơn (SN 1987, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận 6-TPHCM, thất nghiệp), trộm của Hằng giấy đăng ký xe máy BKS 62L1 – 115.19.
 
Vì không có tiền tiêu xài, Sơn bàn với Trần Thanh Liêm (SN 1992, quê tỉnh Bạc Liêu) gọi điện buộc Hằng chuộc lại giấy đăng ký xe với giá 1 triệu đồng.
 
Sau nhiều lần ngã giá, thương lượng, hai bên thống nhất giá chuộc là 200.000 đồng, địa điểm trao giấy, trả tiền ở khu vực ngã tư Gò Mây (P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân).

Sau đó Hằng kể cho Quýt biết việc bị đòi tiền chuộc. Nghe xong, Quýt gặp Trương Thanh Vũ nhờ kêu thêm một số bạn bè cùng đi gặp nhóm trộm giấy đăng ký xe.

img
Vương Hùng, kẻ dùng dao đâm chết người, bị Công an quận Bình Tân (TPHCM) bắt giữ

Đến chiều 13-4, Quýt cùng Hằng đến phòng trọ của Vũ. Lúc này Vũ đang nhậu cùng Hùng, Lê Tấn Tiến và một số thanh niên tên Đầy, Tư, Phong (chưa rõ lai lịch). Cả nhóm lên kế hoạch đánh trả nhóm đòi tiền chuộc để lấy lại giấy đăng ký xe máy.
 
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Quýt đến chờ tại ngã tư Gò Mây để Hằng đi gặp, cả nhóm đứng cách đó khoảng 15 m. Khi Liêm đến trao cho Hằng giấy tờ Quýt cùng Hùng lao đến, Quýt ôm Liêm nhưng bị Liêm vùng ra nên cả 2 cùng ngã.
 
Tiếp đến Hùng lao đến ôm Liêm, giữa 2 bên giằng co quyết liệt. Bất ngờ Hùng móc  dao bấm đâm vào đùi khiến Liêm gục tại chỗ (Báo Người Lao Động đã thông tin).

Gây án xong, cả nhóm lên xe tẩu thoát. Hùng chạy bộ đến chỗ để xe giấu dao nhưng nhóm bạn đã chạy cầm theo chìa khóa nên Hùng phải nhờ một người bán quán nước ven đường canh giùm rồi bỏ trốn.
Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu khá nhiều nên Liêm  tử vong trước khi đến bệnh viện.
 
Qua xác minh biển số xe do Hùng để lại, cơ quan công an xác định được nhóm gây án và bắt giữ Hùng cùng đồng phạm. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo