Trước đó, sáng 17-3, nhân viên xí nghiệp này cũng đã phát hiện ông Trần Xuân Huệ (1956), đội phó đội bảo vệ - một trong 8 đối tượng liên quan - nằm chết tại nơi làm việc. Theo nhận định công an, ông Huệ đã dùng súng AK tự sát.
Chiều 27-2, khi kiểm tra một xe xitec của Công ty TNHH Thương mại Minh Hồng (địa chỉ tại Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), Cảnh sát Kinh tế quận Long Biên phát hiện trên xe đang chở 12.000 lít dầu Jet A1. Kiểm tra các bể chứa xăng tại cửa hàng của công ty này, công an phát hiện thêm 50.000 lít dầu tương tự. Toàn bộ số dầu này do một số cán bộ, nhân viên Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Bắc tuồn ra. Từ năm 1994, các đối tượng này đã câu kết với nhau để hút dầu Jet A1 ra ngoài bán với giá rẻ, lấy tiền chia nhau. Trung bình, mỗi ngày có 1-3 chuyến xe xitec chở dầu Jet A1 ra ngoài bán, mỗi xe chứa 12.000 lít.
Sau khi khởi tố vụ án, mới đây, Công an quận Long Biên đã quyết định bắt tạm giam thêm 5 đối tượng, gồm: thủ kho Xí nghiệp Xăng dầu hàng không miền Bắc Nguyễn Văn Biền (1965), đội trưởng đội bảo vệ xí nghiệp Đào Duy Hưng (1956), nhân viên đội bảo vệ kho N2 Nguyễn Bá Dũng (1973). Riêng Nguyễn Thanh Toản (1959), nhân viên Công ty TNHH Minh Hồng và Phạm Quang Nhiệm (1968), đội trưởng đội bảo vệ kho N2, bỏ trốn, Công an TP Hà Nội đã phát lệnh truy nã 2 đối tượng này trên phạm vi toàn quốc. Công an quận Long Biên cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 10 đối tượng liên quan để điều tra, mở rộng vụ án.
Bình luận (0)