Vụ Công an quận Cầu Giấy - Hà Nội vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi gian lận, thi hộ tiếng Hàn tại đợt kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Hàn dành cho lao động sang Hàn Quốc làm việc, do Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH và Cơ quan Phát triển nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại VN tổ chức ngày 25-4, đã lộ ra hàng loạt lỗ hổng trong quy trình tổ chức thi.
Thẻ giám sát “tuồn” sang “cò”
Đối tượng bị bắt tên là Phạm Duy Tân (SN 1983, tạm trú Tân Triều, Thanh Trì), giáo viên tiếng Hàn của Trung tâm Cơ giới đường bộ Yên Viên, Gia Lâm. Kiểm tra người Tân, công an thu giữ một thẻ giám sát thi, một điện thoại di động và 1.700 USD.
Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng, công an thu thêm 226 triệu đồng. Bước đầu, Tân khai số tiền trên là tiền Tân nhận của một số thí sinh để “bán” đáp án bài thi. Để lọt vào phòng thi, anh ta được phó giám đốc một công ty cho “mượn” thẻ giám sát thi. Sau đó, Tân tổ chức giải đề và sử dụng điện thoại nhắn tin cho thí sinh.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 4-5, ông Lee Myung Hee, Giám đốc HRD tại VN, thừa nhận việc lọt thẻ giám sát ra ngoài là có thật. Trong kỳ thi có 2 loại thẻ, một dành cho giám thị phòng thi và một là thẻ giám sát, dành cho các thành phần trong ban tổ chức. Về trách nhiệm để “lọt” thẻ ra ngoài, ông Hee cho biết rất khó để nói lọt từ đâu.
Cùng ngày, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, thừa nhận sai sót một phần do chủ quan của ban tổ chức. Đối tượng đã giả danh cán bộ của trung tâm lao động đột nhập vào phòng thi mục đích lấy đề và chính người của trung tâm đã phát hiện và bắt giữ đối tượng này giao cơ quan chức năng xử lý. Trước đó, ông Minh cũng từng nhận được thông tin một số đối tượng “cò” có thể “bắn” kết quả qua điện thoại cho thí sinh.
|
8 trường hợp nhận tin nhắn kết quả thi Theo báo cáo của Trung tâm Lao động ngoài nước, tại kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động có nguyện vọng sang Hàn Quốc làm việc, cả nước có 29.249 thí sinh tham gia. Ban tổ chức đã phát hiện và lập biên bản xử lý 33 thí sinh vi phạm quy chế thi. |
Hở từ khâu làm thẻ
Ông Hee cho rằng những lần thi trước đề thi chỉ có 2 loại A - B, thì lần này đã lên 4 loại A-B-C-D. Việc này nhằm hạn chế việc nhìn bài và cũng khó hơn cho “cò” nếu chẳng may đề lọt vào tay họ. Tờ giấy thi được in sẵn tên, số báo danh nên việc tráo bài thi cũng khó xảy ra. “Với những thay đổi này, bằng cách sử dụng điện thoại thì khó có thể làm ảnh hưởng tới kết quả bài thi” - ông Hee nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, việc để xảy ra trường hợp như nói trên, một phần trách nhiệm thuộc về ban tổ chức. Đó là thẻ giám sát mà đối tượng đã dùng để đột nhập vào phòng thi khá đơn giản, chỉ có chữ Hàn Quốc và chữ VN, không có ảnh, không có dấu của cơ quan, đơn vị. Ông Hee cho biết sẽ đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước đưa thêm ảnh của người sử dụng thẻ và các thông tin để không làm giả thẻ được.
Bình luận (0)