xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón Hồ Ngọc Hà gây tai nạn, tài xế lãnh 3 năm tù

Tin-ảnh: Quốc Chiến

(NLĐO) - Khi lái siêu xe Audi A8 đậu ở sân bay để đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà, tài xế Nguyễn Duy Tân gây tai nạn khiến 1 người chết, 15 người khác bị thương.

Ngày 20-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Duy Tân (26 tuổi, quê Nghệ An) 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho phía sân bay hơn 37 triệu đồng, bị cấm lái xe trong thời hạn 3 năm sau khi mãn hạn tù. Các khoản bồi thường còn lại sẽ do chủ xe chi trả.


Bị cáo Nguyễn Duy Tân tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Duy Tân tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 10-2-2015, Tân lái xe ô tô hiệu Audi A8 đến trước cửa nhà ga của Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) để đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Thấy nữ ca sĩ ra, Tân mở cửa xe, chuẩn bị bước ra ngoài để đưa hành lý lên xe. Tuy nhiên, tài xế này vẫn để xe nổ máy và không kéo cần số về chế độ dừng khiến chiếc xe lăn về phía trước.

Lúc này, Tân vội vàng dùng chân phải còn trên xe đạp thắng nhưng lại đạp nhầm vào chân ga, khiến chiếc xe lao về sảnh chờ phía trước nhà ga. Sau khi va chạm vào 2 bảng hướng dẫn đậu xe, chiếc xe tiếp tục quẹt vào một tài xế taxi đang đứng gần đó, đâm vào 2 ô tô 7 chỗ khác đang đậu cùng chiều. Chiếc xe dừng lại sau khi lao sang lề trái và tông vào 16 người khác.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 15 người bị thương tật, trong đó có 3 người bị thương tật lần lượt 19%, 69% và 76%; tổng tài sản thiệt hại hơn 120 triệu đồng.

Sau khi tai nạn xảy ra, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và chủ xe, ông Nguyễn Quốc Cường, đã vào bệnh viện thăm hỏi, lo viện phí cho các nạn nhân. Sau đó, bị cáo và chủ xe cũng liên hệ, thỏa thuận bồi thường cho các nạn nhân. Hầu hết các nạn nhân đã làm đơn bãi nại cho bị cáo.

Tại phiên tòa sáng nay, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và một số người liên quan vắng mặt nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án và quá trình xét xử. Do vậy, phiên tòa diễn ra bình thường.

Trước tòa, Tân thừa nhận hành vi phạm tội. Tài xế này cho biết đã có nhiều sơ sót, xuống xe mà không tắt máy nên gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do lỗi của tài xế trong việc dừng xe, đậu xe trên đường phố. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe không có sự cố kỹ thuật, tài xế có bằng lái nên cơ quan điều tra đã trả lại phương tiện cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Quốc Cường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo