xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nam thanh niên trộm thẻ ATM của người cùng cảnh ngộ rồi rút sạch tiền

Đ. Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi lấy thẻ ATM của một người cùng cảnh ngộ đến bệnh viện chăm sóc người thân khác, nam thanh niên đã tự dò mật khẩu và rút trộm 51 triệu đồng.

Ngày 20-12, Công an phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Đông Hà lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều tối 18-12, Công an phường Đông Lương nhận được tin báo của anh Dương Ngọc Lâm (ngụ xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về việc anh bị kẻ gian lấy trộm thẻ ATM ngân hàng và rút trộm 51 triệu đồng.

Nam thanh niên trộm thẻ ATM của người cùng cảnh ngộ rồi rút sạch tiền - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Huế cùng số tiền rút trộm từ thẻ ATM của người khác

Chưa đầy 24 giờ nhận được tin báo, Công an phường Đông Lương đã điều tra, làm rõ nghi phạm vụ việc trên là Nguyễn Văn Huế (24 tuổi, ngụ xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Trong quá trình điều tra, Huế khai nhận đến chăm sóc người nhà đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Vào chiều 18-12, khi đi tắm tại nhà tắm công cộng của bệnh viện, lợi dụng sơ hở, Huế đã trộm chiếc ví của anh Dương Ngọc Lâm (cũng đến bệnh viện này chăm sóc người thân bị bệnh), trong đó có thẻ ATM ngân hàng và căn cước công dân.

Sau khi trộm được thẻ, Nguyễn Văn Huế đã ra cây ATM gần bệnh viện và dò mật khẩu từ số căn cước công dân của anh Lâm rồi rút trộm 51 triệu đồng trong tài khoản.

Đột nhập nhà thờ tộc, trộm 3 bộ lư đồng kiếm tiền tiêu Tết

Ngày 20-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phá nhanh vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại 1 nhà thờ trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 18-12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận trình báo của ông H.B.C (người trông coi nhà thờ tộc Huỳnh Bá, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) về việc nhà thờ này vừa bị kẻ gian trộm mất 3 bộ lư đồng, tổng trị giá gần 56 triệu đồng.

Đột nhập nhà thờ tộc, trộm 3 bộ lư đồng kiếm tiền tiêu Tết - Ảnh 1.

Nguyễn Phước Đáng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản

Qua xác minh, Công an phát hiện Nguyễn Phước Đáng (SN 1981, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có đặc điểm nhận dạng tương đồng với đối tượng gây án được người dân miêu tả.

Sau thời gian mật phục, khoảng 19 giờ 15 ngày 18-12, khi Đáng đang điều khiển xe máy đến đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải) để lấy bộ lư đồng đi bán thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tang.

Tang vật thu giữ được gồm 3 bộ lư hương, 1 đế lư hương và 3 đĩa đựng trái cây bằng kim loại màu vàng.

Đột nhập nhà thờ tộc, trộm 3 bộ lư đồng kiếm tiền tiêu Tết - Ảnh 2.

3 bộ lư đồng là tang vật vụ việc

Tại cơ quan điều tra, Đáng khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, do lâm cảnh thất nghiệp vì dịch Covid-19, lại sắp đến Tết mà không có tiền tiêu, đối tượng này đã rảo quanh các đền thờ cúng, nhà thờ tộc tại Đà Nẵng để tìm đồ quý bán lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, vừa mới thực hiện phi vụ đầu tiên, chưa kịp đem bán bộ lư đồng của nhà thờ tộc Huỳnh Bá thì Nguyễn Phước Đáng đã bị bại lộ.

Hải Định


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo