xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gài độ “nhậu chùa” không được, côn đồ chém người, cướp của

Tin-ảnh: Hoàng Phúc

(NLĐO)- Sau khi nhậu tăng 1, cả 2 tên côn đồ tiếp tục gài độ để đi nhậu chùa tăng 2. Bị bạn nhậu hứa lèo, cả hai quay lại đập phá nhà, đánh người và cướp tiền để đi nhậu tiếp.

Sáng 7-9, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Quốc Tấn và Nguyễn Trung Kiên (cùng SN 1994, trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) cùng  7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

img

Bị cáo Tấn và Kiên trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 11-2, sau khi nhậu xong tăng 1, Tấn, Kiên và Nguyễn Văn Ngọc rủ nhau đi nhậu tiếp. Trên đường đi, Kiên bàn với Tấn đến nhà của ông Đinh Tiến Dũng (thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) xin tiền, nếu ông Dũng không cho thì sẽ đập phá nhà cửa.

Khi đến nhà ông Dũng, Kiên và Tấn lấy lý do bắt gà, chó nhậu nên ông Dũng không đồng ý. Lúc này, Kiên rủ ông Dũng ra quán nhậu nhằm mục đích để ông Dũng trả tiền. Biết ý đồ của Kiên, ông Dũng giả vờ hứa sẽ ra sau. Ra quán khoảng  30 phút, không thấy ông Dũng ra, Kiên và Tấn quay lại nhà ông Dũng đập phá.

Lúc này, ngoài Ngọc còn có Trần Văn Dũng được Kiên rủ đi theo nhậu, không biết ý định Tấn và Kiên đi quậy. Khi đến nhà, không có ông Dũng ở nhà mà chỉ có bạn ông Dũng là ông Huỳnh Văn Sơn cùng con trai là Huỳnh Ngọc Anh.

Cho rằng ông Sơn đã che giấu ông Dũng nên Kiên, Tấn xông vào đấm, đá ông Sơn; đánh cả Ngọc Anh. Ngọc và Dũng vào can ngăn nhưng do Tấn, Kiên quá hung hăng nên cả hai  bỏ về trước.

Thấy ông Sơn định bỏ chạy, Tấn chụp chảo đang nấu đuổi theo đánh. Sau đó, Tấn và Kiên lấy cây sắt đánh ông Sơn gây thương tích. Chưa hết,  Kiên còn đập bể cửa kính, ném đá vào tivi rồi khống chế bắt ông Sơn đưa 3 triệu đồng để nhậu tiếp. Nghe nói chỉ có 500.000 đồng, Kiên kề dao, bắt ông Sơn đi  lấy tiền.

Được tin báo, Công an xã Vĩnh Thái đến hiện trường yêu cầu Tấn về trụ sở làm việc, riêng Kiên bỏ trốn. Đến ngày 24-4-2015, Kiên ra đầu thú. Hậu quả, ông Sơn bị thương tích 6%.

Đối với hành vi hủy hoại tài sản của Tấn và Kiên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, về hành vi cố ý gây thương tích do bị hại làm đơn rút đơn yêu cầu khởi tố hình sự nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử lý hành chính.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo