xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ghen tuông, cắt cổ vợ chưa cưới

Tin-ảnh: Kha Miên

(NLĐO) - Chiều 3-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với Ngô Văn Cường (SN 1985, ngụ tỉnh Bạc Liêu) về tội “Giết người”.

Khoảng tháng 6-2011, Cường quen biết chị Võ Thị Kim Hưởng (SN 1990, sinh viên năm 4 Trường ĐH Trà Vinh). Sau một thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau, cả 2 được gia đình chấp nhận và tổ chức lễ đính hôn.
 
img
Ngô Văn Cường tại phiên phúc thẩm

Tuy nhiên, sau khi đính hôn, Cường nghi ngờ chị Hưởng không thật lòng yêu mình nên 2 người thường xuyên cãi nhau. Ngày 15-10-2012, bực tức vì người yêu đòi chia tay, Cường đến siêu thị mua 1 con dao với ý định đe dọa để chị Hưởng đổi ý.

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Cường chờ Hưởng đi học về rồi chạy xe theo. Gặp nhau, cả 2 tiếp tục lời qua tiếng lại. Cường lấy dao kề cổ hăm dọa khiến chị Hưởng hoảng sợ giãy dụa té xuống đất. Cường liền cắt cổ chị Hưởng khiến nạn nhân chết tại chỗ.
 
Người dân phát hiện sự việc, truy hô nên Cường hoảng sợ, lấy xe bỏ chạy. Tuy nhiên, hung thủ cuối cùng đã bị bắt.
 
img
Nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo