xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Giám đốc lừa" vẫn bắt tréo chân, rung đùi khi ra tòa!

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Bằng thủ đoạn lập công ty ảo ở một quốc gia Nam Mỹ, giám đốc “8X đời đầu” đã lôi kéo nhiều đại gia tham gia vào các giao dịch tài chính qua mạng, trục lợi gần 5,5 tỉ đồng từ hàng chục “thương vụ ảo”

Ngày 10-4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Vân (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo Vân trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

img

Phạm Ngọc Vân luôn tỏ ra là người có học, vặn vẹo chủ tọa từng câu chữ. Ảnh: Phạm Dũng
 
Phạm Ngọc Vân là giám đốc Công ty Việt Tín, chuyên cung cấp “dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, môi giới thương mại”.

Theo luật pháp Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không cho phép môi giới, huy động vốn đầu tư vàng, ngoại tệ cũng như kinh doanh vàng, ngoại tệ qua Internet. Tuy nhiên, từ tháng 4-2008 đến tháng 5-2009, Vân đã cấu kết với một số đối tượng Việt kiều mang quốc tịch Mỹ thành lập công ty VFX Holdings tại Belize (một quốc gia Nam Mỹ).

img
Vân ngồi chéo chân, rung đùi trước vành móng ngựa 
 
Công ty VFX Holdings chỉ là một công ty “ma”, thành lập trên danh nghĩa, phục vụ cho ý đồ lừa đảo của Vân nhằm đánh vào lòng tin của một số người khi cho rằng đó là một công ty tài chính hàng đầu thế giới.

Vân lập trang web giao dịch rồi che giấu nguồn gốc, xuất xứ để bịa ra những thông tin “trên trời” như: Công ty Việt Tín là đối tác được ủy quyền của Công ty VFX Holdings Limited tại châu Á và Công ty VFX Holdings là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, là sàn giao dịch trực tuyến quốc tế với công nghệ thuộc hạng hàng đầu thế giới,…

Ngoài ra, để khách hàng tin tưởng, Vân còn tạo ra chữ ký giả mang tên Wiliam, giám đốc Công ty VFX Holdings  khi ký bản thỏa ước giao dịch với khách hàng.

Biên nhận ký quỹ của khách đều thể hiện “Công ty Việt Tín nhận chuyển tiền cho Công ty VFX Holdings” vào tài khoản ngân hành HSBC Hồng Kông.

Khi nhận tiền của các bị hại, Vân không chuyển tiền vào ngân hàng mà giữ lại chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn nói trên, Vân đã chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng. Có 14 người đã trình báo với CQĐT Bộ Công an vì bị Vân lừa; tuy nhiên, chỉ có 8 người có hóa đơn, chứng từ giao dịch với số tiền gần 5,5 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo phủ nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình và cho rằng khách hàng giao dịch trên tinh thần thỏa ước của đôi bên. Trong suốt phiên xử, bị cáo tỏ vẻ khệnh khạng, bắt bẻ chủ tọa phiên tòa từng câu từng chữ, khi tòa thẩm vấn bị hại thì bị cáo ngồi chéo chân, rung đùi, thỉnh thoảng cười khi những bị hại trình bày lại "con đường sụp bẫy" do Vân gài sẵn.
 
Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đề nghị tòa xử bị cáo Vân với tội danh “Kinh doanh trái phép”. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại và toàn bộ “tập đoàn” nhân viên công ty “ma” do Vân làm chủ, HĐXX đã bác toàn bộ lời phủ nhận phạm tội của bị cáo cũng như lời bào chữa của luật sư, tuyên phạt Vân 18 năm tù theo khung hình phạt về tội lừa đảo mà VKSND Tối cao đã truy tố.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo