xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người rồi lẩn trốn 26 năm vẫn không thoát

Tin-ảnh: T.Trực

(NLĐO) - Giết người vào năm 1992 rồi bỏ trốn nhưng đến năm 2018, Phạm Hộ bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật

Ngày 10-4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Hộ (53 tuổi; ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Hộ cùng với Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Ngọc Hiền quen biết nhau và cùng sinh sống ở xã Trà Bình. Chiều 29-7-1992, Hộ rủ Thanh vào nhà uống rượu rồi đi xem văn nghệ tại sân vận động của xã.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, Hộ và Thanh đi vào sân bãi để xem văn nghệ thì gặp anh Nguyễn Ngọc Hiền nên Hộ gọi anh Hiền ra ngoài để nói chuyện do có mâu thuẫn từ trước.

Khi Hộ và anh Hiền đi được một đoạn ngắn, Thanh từ phía sau xông tới, dùng tay chân đánh anh Hiền nhiều cái.

Khi Thanh và anh Hiền đánh nhau, Hộ đứng giữa 2 người để can ngăn. Lúc này, bất ngờ Hộ bị đánh trúng vào mặt, nghĩ anh Hiền đang tấn công lại mình nên Hộ đã rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm vào bụng anh Hiền.

Sau khi gây án xong, Phạm Hộ bỏ trốn vào tỉnh Khánh Hòa và đổi tên thành Phạm Ngọc Đồng. Còn Nguyễn Ngọc Thanh cũng bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước và đổi tên thành Huỳnh Trọng Thái.

Giết người rồi lẩn trốn 26 năm vẫn không thoát - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Hộ tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 11-1-2018, qua nguồn tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt được Phạm Hộ. Ngày 9-2-2018, sau khi biết tin Phạm Hộ bị bắt, Nguyễn Ngọc Thanh đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi đầu thú.

Ngày 3-10-2018, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cáo Phạm Hộ 17 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại số tiền gần 140 triệu đồng.

Riêng với Nguyễn Ngọc Thanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định đình chỉ điều tra về hành vi giết người. Lý do, khi Hộ rủ Thanh đi xem văn nghệ và tìm Nguyễn Ngọc Hiền để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thì Thanh đồng ý. Khi đi, Hộ có mang theo dao lận trong người, Thanh hoàn toàn không biết. Hộ dùng dao đâm Hiền chết là hành vi thái quá của Hộ nên chỉ có Hộ phải chịu trách nhiệm.

Cho rằng bản án trên là quá nặng nên bị cáo Phạm Hộ đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Phía đại diện gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo với nội dung hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại và tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Phạm Hộ không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX bác kháng cáo. Đối với kháng cáo của đại diện gia đình người bị hại, HĐXX chấp nhận 1 phần, tăng mức bồi thường cho gia đình người bị hại từ 140 lên 190 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo