xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người rồi vào chùa xin lộ phí "đi làm"

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) – Sau khi vô cớ giết người, 2 thanh niên vào chùa xin tiền làm lộ phí để bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Ngày 28-12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Vương (SN 1995, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội "Giết người", Trương Minh Thiên (SN 1999, ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".


Võ Tấn Vương (bên trái) và Trương Minh Thiên tại phiên tòa sơ thẩm

Võ Tấn Vương (bên trái) và Trương Minh Thiên tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, chiều 5-8, sau khi nhậu xong, Vương, Thiên và nhóm bạn rủ nhau đi chơi. Khi đến thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, thấy anh Võ Trần Nguyễn (SN 1998, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) ngồi trước nhà bà ngoại thì nhóm của Vương hỏi: “Hôm trước tụi mày đi đánh tụi tao phải không?”. Dù Nguyễn trả lời là không nhưng nhóm Vương không tin nên xảy ra cãi vã. Sau một hồi gây gổ, Vương lấy dao đâm Nguyễn khiến anh này tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi gây án, Vương và Thiên đã tới chùa Phước An (thị trấn Phước An) xin sư trụ trì 400.000 đồng nói là để đi xin việc làm nhưng thật ra để bỏ trốn. Vương và Thiên đã bị bắt ngay sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo