xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người vì một vết sẹo

Tin - ảnh: Gia Tân

NLĐO – Sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Hoàng lên giường nằm. Ông Nguyễn Văn Long nhìn thấy vết sẹo trên mặt con trai do người hàng xóm chém bèn cùng 3 con trai mang hung khí chạy sang gây án

img
Cha con ông Long trước vành móng ngựa

Ngày 28-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 4 cha con ông Nguyễn Văn Long (SN 1966), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990), Nguyễn Văn Tú (SN 1997), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995), cùng trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, với tội “giết người”. 
 
Theo cáo trạng, trưa 20-4-2012, sau khi nhậu xong, Hoàng lên giường nằm thì ông Long nhìn thấy vết sẹo trên mặt con do Phan Văn Hùng (SN 1990, ngụ cùng xóm) chém .
 
Do đã sẵn men rượu trong người, ông Long liền nói “To mặt mà để thằng nhỏ hơn nó chém” rồi chạy đến nhà ông Phú, cha Hùng. Dù đã được Hoàng can ngăn nhưng ông Long không nghe, vẫn lấy một cái đục gỗ bỏ vào túi  rồi cầm theo  con dao mấu đi sang nhà ông Phú. Ba con trai của ông Long cũng chạy theo. Hoàng cầm theo ống típ nước, Tú mang một con dao nhọn còn Tuấn không mang hung khí.
 
Thấy 4 cha con nhà ông Long cầm hung khí đến, ông Phú chạy vào nhà cầm một con dao mấu chạy ra. Sau một lúc lời qua tiếng lại, cả hai bên xông vào đánh nhau. Ông Long cầm đục gỗ đâm 2 nhát vào lưng và bụng ông Phú, Hoàng dùng ống típ sắt đánh liên tiếp vào tay và người ông làm rơi dao. Ông Long nhặt lấy con dao rồi chém một nhát vào đầu của ông Phú, đồng thời Tú lao vào đâm một nhát vào ngực làm ông gục xuống nền nhà.
 
Thấy ông Phú gục xuống, cha con ông Long vẫn dùng dao, đục, típ sắt thi nhau đâm, chém, đánh vào người ông. Tuấn không tham gia đánh mà cầm điện thoại đứng ngoài cửa sổ quan sát.
 
Sau khi gây án, 4 cha con ông Long đã bỏ trốn, sang hôm sau thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ông Phú được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Văn Long mức án chung thân, Nguyễn Văn Hoàng 13 năm tù, Nguyễn Văn Tú 9 năm tù, còn Nguyễn Văn Tuấn do chưa đủ tuổi thành niên nên HĐXX tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo và 5 năm thử thách.

HĐXX còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình ông Phú 111,5 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng nuôi bà mẹ già của ông Phú 1 triệu đồng/tháng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo