Năm 1992, ông Tiến được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành XNK Liên hiệp Khoa học sản xuất VN trực thuộc Liên hiệp các Hội và Khoa học kỹ thuật VN và là giám đốc doanh nghiệp Đồng Tiến. Ông Tiến được tham gia đoàn VN đi dự Hội nghị ASEAN tại Thái Lan (dẫn đầu là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm) kêu gọi đầu tư vào VN. Trong chuyến đi này, ông đã ký được hợp đồng kinh tế xuất khẩu da trâu bò và đồng thời ký hợp đồng đầu tư nước ngoài xây dựng nhà máy chế biến các mặt hàng ngành da tại VN mang tên nhà máy da Việt Nam - Thái Lan. Thực tế, cũng đã xuất khẩu rất nhiều chuyến hàng, giải quyết được công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Cuối năm 1992, do chủ trương tạm thời không xuất khẩu da trâu bò, một đối tác góp vốn làm ăn của ông tìm cách đòi lại vốn bằng cách tố cáo ông lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản XHCN. Ngày 22-11-1992, ông Tiến bị công an quận Hai Bà Trưng bắt tạm giam, sau đó VKS đã truy tố sai, Toà án xét xử oan, toàn bộ gia sản bị kê biên, doanh nghiệp Đồng Tiến phá sản…
Tháng 12-1993, sau 398 ngày bị tạm giam, ông Tiến bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Hoàng Minh Tiến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 36 tháng. Mãi tới ngày 15-6-1996, ông Hoàng Minh Tiến mới được TAND Tối cao đã tuyên bố không phạm tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản XHCN (Bản án hình sự phúc thẩm 815).
Sau lời xin lỗi, ông Hoàng Ngọc Cẩn cho biết, các bước tiếp theo sẽ được tiến hành theo đúng sự thoả thuận giữa VKS và ông Hoàng Minh Tiến. Việc gia đình ông Tiến đòi bồi thường hơn 4 tỷ đồng (gồm căn nhà bị kê biên đã bị bán trái pháp luật, nhà xưởng, lô hàng 200 tấn da bị bỏ thối, máy móc…), ông Hoàng Ngọc Cẩn khẳng định VKS sẽ xem xét tính hợp pháp, căn cứ pháp lý của những yêu cầu này rồi 2 bên mới thống nhất số tiền bồi thường là bao nhiêu.
Bình luận (0)