Theo cáo trạng, sáng 7-1-2008, Thiện phân công ba thợ sơn là Lê Văn Nhớ, Dương Ngọc Thông và Trần Quang Sơn dặm vá những phần còn lại của sà lan. Sau khi sơn xong, Thiện cử anh Nhớ xuống hầm sơn chống sét, Thông và Sơn canh không cho tổ hàn đến làm việc khi sơn chưa khô.
Vừa lúc đó, hai thợ hàn là Nguyễn Đăng Khoa và Trần Thành Long kéo dây hàn lên sà lan dù Thiện đã ngăn cản. Trong lúc Thiện đi tìm Tùng để yêu cầu hai công nhân hàn tạm ngưng công việc thì xảy ra vụ nổ, 3 công nhân sơn và 2 công nhân hàn có mặt trên sà lan thiệt mạng.
Bình luận (0)