Khoảng 19h15 ngày 5/4/2007, Nguyễn Vũ Hoàng, sinh viên khoa luật - ĐHQG HN (SN 1983, trú tại P307 nhà B8, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Lê Đình Hoàn (SN 1988, trú tại thôn 7 xã Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa) rủ nhau vào công viên Indira - Gandi (hồ Thành Công) để cướp tiền của những đôi trai gái đang ngồi tâm sự. Nguyễn Vũ Hoàng còn là con trai một cán bộ ngành tòa án.
Khi đi, Hoàng mang theo 1 con dao nhọn (kiểu dao gọt hoa quả Thái Lan, dài 20cm, bản rộng 2cm) làm hung khí để đi dọa lấy tiền. Vào trong công viên, hai đối tượng đi vòng quanh bờ hồ, đến gần Villa Thành Công, thấy anh Vũ Hùng (SN 1982, trú tại tập thể viện Mác Lê-Nin, phường Giảng Võ, quận Ba Đình) và chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1986, trú tại 40 Hàng Cau, phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định). Chị Trang là sinh viên khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, từng tham gia vòng chung khảo cuộc thi Sao Mai điểm hẹn các tỉnh phía Bắc.
Hoàn đi đến đứng cạnh còn Hoàng quay sang nói với anh Hùng: "Có tiền không xin một ít, đây đang vật".
Thấy vậy, anh Hùng đứng dậy liền bị Hoàng kéo tay lại không cho đi, anh Hùng đạp thẳng chân trái vào ngực làm Hoàng ngã ra phía sau. Ngay lập tức, Hoàn chạy đến dùng dao nhọn đâm nhiều nhát và người anh Hùng, Hoàng cũng rút dao ra để đâm anh Hùng thì chị Trang phát hiện và dùng tay kéo vai áo của Hoàng ra hô "cướp, cướp", liền bị Hoàng quay lại đâm liên tiếp 3 nhát vào người chị Trang (2 nhát vào sườn và vào ngực (trúng tâm thất tim).
Thấy chị Trang bị đánh, anh Hùng đang đánh nhau với Hoàn chạy đến túm tóc Hoàng, Hoàng dùng dao đâm tiếp anh Hùng mấy nhát vào người, anh Hùng bỏ chạy và được nhân dân khu vực ven hồ đưa đi cấp cứu. Chị Trang do thương tích nặng nên đã chết trên đường đi cấp cứu.
![]() |
Nơi xảy ra án mạng |
Sau khi gây án, Hoàn và Hoàng đã "ngụy trang" bằng cách cắt ngắn mái tóc vàng, nhuộm lại màu đen, rồi chia tay. Hoàn về Thanh Hoá, đến đêm 16/4 thấy tình hình tạm yên, hắn lò dò ra Hà Nội và bị các trinh sát PC14 CA Hà Nội đón lõng bắt gọn. Còn Hoàng đã nhanh chân xin vào trại cai nghiện Ba Vì, Hà Tây để "lánh nạn". Ngày 16/4, Hoàn bị bắt khi trên đường quay ra Hà Nội và khai ra Hoàng đang trốn tại trại cai nghiện.
Xét động cơ mục đích phạm tội hai bị cáo bị truy tố về tội danh giết người với các tình tiết định khung là điểm a, g và điểm n Điều 93 và tội Cướp tài sản theo khoản 1 Điều 133 BLHS. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết thương tâm cho chị Nguyễn Thị Huyền Trang và nỗi đau không thể bù đắp được cho thân nhân gia đình chị.
Ngoài ra, các bị cáo còn xâm phạm đến sức khỏe của anh Vũ Hùng với thương tích 27%, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Hoàng và Lê Đình Hoàn án tù Chung thân. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho ông Nguyễn Ngọc Long (bố đẻ của chị Nguyễn Thị Huyền Trang) tổng số tiền 52.200.000 đồng; bồi thường cho anh Vũ Hùng số tiền 33.458.000 đồng.
Tuy nhiên, do gia đình chị Trang kháng cáo, ngày 28/4/2008, TAND Tối cao sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án trên.
Bình luận (0)