xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai tên trong vụ "chặt tay cướp SH" hầu tòa ở Ninh Thuận

L.Trường

(NLĐO) - Hai tên trong băng chặt tay cướp SH trên cầu Phú Mỹ được di lý từ TP HCM ra Ninh Thuận để ra tòa về tội cướp tài sản bọn chúng gây ra trước đó

Ngày 8-11, TAND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993,), Hồ Duy Trúc (SN 1993, cùng ngụ TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cùng mức án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản.

img
Phương và Trúc bị TAND huyện Ninh Phước xét xử  ngày 8-11

Theo cáo trạng, rạng sáng 12-6-2012, Phương mượn xe máy của Nguyễn Ngọc Thạch, rủ Trúc mang mã tấu đi cướp tài sản. 

Trúc chở Phương đến thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước thì phát hiện anh Lê Hiểu điều khiển xe mô tô chạy phía trước. 

Hai tên cướp yêu cầu anh Hiểu xuống xe rồi dùng mã tấu chém anh này để cướp xe. Anh Hiểu bị thương nhẹ. Phương và Trúc mang xe máy vào TP HCM bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi gây án ở Ninh Thuận, Phương và Trúc vào TP HCM tiếp tục tham gia vụ “Chặt tay cô gái cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ” gây xôn xao dư luận, bị Công an TP HCM bắt giữ vào ngày 24-11-2012. 

Trước đó, ngày 16-7-2013, TAND TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt Phương 9 năm, 9 tháng tù giam về tội 2 tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, Trúc 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” trong một vụ án khác.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo