Thiếu tính độc lập
Theo điều tra mới nhất hiện nay, do gia đình nuông chiều đại đa số thanh thiếu niên Trung Quốc có thói quen dựa dẫm vào người khác. Thói quen này được biểu hiện ở các mặt như rụt rè, thiếu năng lực tự xử lý vấn đề, ít kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Ngoài ra, trong điều tra nghiên cứu “tình trạng phát triển và giáo dục nhân cách của các gia đình con một ở thành phố'' cho thấy, trẻ em hoàn toàn thiếu tính độc lập có đến 20,4% trẻ em thể hiện “thiếu năng lực tự xử lý”; 18,3% cho rằng “dễ dàng nhờ cậy người khác làm hộ''; 15,1% “thiếu năng lực tự bảo vệ mình'' và 28% "rất ít khi giúp đỡ bà mẹ làm công việc gia đình”.
Buông thả, tự xem mình là trung tâm
Qua điều tra l.500 học sinh tiểu học đã phát hiện hiện tượng "tiểu hoàng đế" trở thành vấn đề tồn tại chủ yếu của thanh, thiếu niên Trung Quốc hiện nay. Nó được biểu hiện ở các mặt như sức kiềm chế không lớn, dễ dàng xảy ra những ganh tị; tự cho mình là trung tâm; không khiêm nhượng, không khoan dung. Tính buông thả có ảnh hưởng đến sự trưởng thành lành mạnh của trẻ vị thành niên. Một số điều tra đã chứng tỏ, trẻ em sống buông thả có thể dọn tới con đường phạm tội. Điều tra 188 trẻ em tại Trại Giáo dưỡng tỉnh Sơn Đông cho thấy, đại đa số trẻ vị thành niên phạm tội đều vốn là "tiểu hoàng đế" trong gia đình, sống trong môi trường gia đình mà cha mẹ ở vào vị trí phục vụ và con cái được thỏa mãn mọi điều đã khiến chúng hình thành ý thức mình là trung tâm, muốn gì được nấy. Chúng chỉ chú ý tới ham thích riêng bản thân, ham ăn, ham chơi, ham mặc mà không hề để ý tới lợi ích của người khác.
Thiếu trách nhiệm
Tại các trường phổ thông của Trung Quốc hiện nay luôn diễn ra cảnh: Khi nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, học sinh thường tìm cách lẩn trốn, không thể trốn thì làm qua quýt. Rất hiếm thấy các em lao động nhiệt tình, hăng hái; khi làm bài tập thì oán thán bố mẹ không mở cặp cho, không giúp đỡ làm bài; khi tham quan du lịch thì vứt rác bừa bãi...
Gây tổn hại đến người khác
Một số thanh, thiếu niên Trung Quốc có những biểu hiện như thiếu sự đồng tình; thóc mách chuyện kín của bạn bè; thường xuyên nói xấu sau lưng; giễu cợt hoặc khinh bỉ khuyết điểm của bạn; tự cho mình hơn tất cả; không muốn nghe chuyện của người khác, chỉ thích tự khoe, xem nhẹ sự cảm thụ của bạn bè; không biết kiểm soát tình cảm; làm việc sai không dám nhận lỗi... Những biểu hiện này rất có thể gây tổn hại đến bạn bè, đồng thời cũng do làm tổn thương ngay chính bản thân học sinh đó, làm cho một người trở nên cô độc.
Lười lao động
Nghiên cứu nhóm đối tượng trẻ em từ 10 - 14 tuổi trong các gia đình con một ở thành phố cho thấy, một số lượng khá lớn các cô, các cậu không hề tham gia làm bất cứ một việc gì trong nhà. Chỉ có 15,5% trẻ em tham gia việc mua bán; 11,6% tham gia dọn vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa; 63,2% chưa từng tự giặt quần áo; 48% chưa từng biết rửa bát, nấu cơm; 38% không biết mua sắm. Thời gian lao động bình quân mỗi ngày của trẻ em chỉ khoảng 11 phút 32 giây.
Đòi hỏi tiêu dùng cao
Qua điều tra tại các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Tây An cho thấy, dù phí mỗi tháng cho trẻ em từ 0 đến 12 tuổi là 897 NDT, tổng kim ngạch tiêu thụ mỗi tháng dành cho trẻ em ở 5 thành phố này khoảng 4 tỉ NDT. Trong dó, Thượng Hải cao nhất, hơn 1,6 tỉ NDT; Bắc Kinh là 960 triệu NDT và Quảng Châu là 700 triệu NDT.
Bình luận (0)