Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm giang hồ trong khi đòi nợ hộ người khác. Nhóm thứ nhất gồm: Nguyễn Anh Vũ, Hiệp “môn”, Nguyễn Văn Cường (Cường “độ”) và một số đối tượng khác. Cả nhóm này là đàn em Sơn “bạch tạng” tức Trần Quốc Sơn, một giang hồ cộm cán Hà Nội. Nhóm thứ hai có Đoàn Văn Việt (Việt “toe”), Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tuấn Tú. Giữa hai nhóm đã xô xát với nhau đêm trước, sau khi công an can thiệp, hai bên giải tán. Trên đường được bạn đèo về nhà, tới trước cửa khách sạn Las Vegas, Hải bị xe máy của Cường và Hiệp ép vào vỉa hè, Cường đã gây sự, túm áo Hải để Hiệp bắn từ cự ly gần bằng khẩu súng ngắn K54, khiến Hải chết ngay tại chỗ. Sau đó, 2 tên bỏ trốn. 15 ngày sau Cường “độ” ra đầu thú và bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người. Hiệp vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Đến 28-3-2003, trong khi lần mò về nước, Hiệp đã bị Cục Cảnh sát Hình sự bắt tại nhà Vương Hoàng Anh, người tình của y, ở Thanh Trì, Hà Nội.
Đây là vụ gây án theo kiểu “xã hội đen”, cả đối tượng gây án và nạn nhân đều tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Bình luận (0)