Nạn nhân là chị Lê Thị Huệ (SN 1969), đang mang thai gần sinh, trú xóm Bình Tiến, xã Hương Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh). Theo kết luận giám định ngày 31-8, của Viện khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận chị Lê Thị Huệ chết trong khi đang mang thai và “Lưu Ngọc Sơn là cha đẻ của thai nhi”.
Sáng ngày 31-12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lưu Ngọc Sơn 16 năm tù giam về tội “giết người” với “động cơ đê hèn”.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 22-7, Lưu Ngọc Sơn vào rừng lấy nứa thì gặp chị Huệ đang chăn bò tại khu vực đồng Cốc (thuộc địa phận xóm Bình Thạnh, xã Hương Bình).
Khi thấy Sơn đi qua, chị Huệ chửi Sơn rồi nhặt phân bò khô ném vào người Sơn. Bị xúc phạm, Sơn lập tức đuổi theo, chị Huệ bỏ chạy nên Sơn không đuổi nữa, Sơn tiếp tục đi vào rừng.
Chị Huệ lại chạy theo Sơn và chửi tiếp. Sơn quay lại nhìn thấy một đoạn gỗ nên nhặt lên rồi đánh một cái vào đầu chị Huệ. Khi hai người vật lộn nhau, Sơn đã bóp cổ chị Huệ cho đến khi chị chết mới thôi.
Lưu Ngọc Sơn tại phiên toà
Trước đó, khoảng tháng 10 -2008, trong quá trình đi chăn trâu cùng với chị Huệ, Lưu Ngọc Sơn và chị Huệ đã nhiều lần đồng thuận quan hệ tình dục với nhau. Tháng 3-2009, khi biết mình có thai, chị Huệ và gia đình đã nhiều lần đến nhà Sơn chửi bới và đề nghị gia đình có trách nhiệm với việc mang thai của chị Huệ.
Tại phiên tòa, Lưu Ngọc Sơn đã thành khẩn khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lưu Ngọc Sơn 16 năm tù giam. Ngoài ra, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại 42 triệu đồng và trợ cấp nuôi con nhỏ của chị Huệ mỗi tháng 325.000 đồng.
Bình luận (0)