Hơn 140 cán bộ nợ trên 3 tỉ đồng. Ông Phùng Đăng Khôi, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Lợi (đã nghỉ hưu), mặc dù gia đình thuộc hàng khá giả, nhưng vẫn nợ quá hạn 4,96 triệu đồng. Riêng xã Vĩnh Hậu có 41 vị như Trần Văn Thống, nợ quá hạn gần 31 triệu đồng; Bạch Vũ Long, nợ 27,645 triệu đồng; Phạm Ngọc Thảo, cán bộ kiểm lâm, nợ 13,5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thanh Đoàn, Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT huyện Vĩnh Lợi, tỏ thái độ bất bình: Mặc dù vay ngân hàng số tiền không nhiều, chỉ vài triệu đến hơn chục triệu, nếu tiết kiệm và có ý thức trả nợ thì cũng không đến nỗi để quá hạn kéo dài như hiện nay, song thật đáng trách là họ cứ “lì ra” không chịu trả nợ. Dù cán bộ tín dụng tìm đến tận nhà, thậm chí đến cơ quan “năn nỉ” đòi nợ nhiều lần, song họ chỉ hứa hẹn rồi... để đấy. Thật ra, những cán bộ này kinh tế nào có đến nỗi khó khăn lắm đâu, không ít hộ vẫn xây dựng, sửa chữa nhà, mua sắm đồ dùng đắt tiền, nhưng khi nhắc đến nợ thì họ lờ đi như... không có chuyện gì xảy ra (!?)
Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc ngân hàng huyện, bức xúc và mệt mỏi, nói: “Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo Huyện ủy, UBND huyện và ngân hàng cấp trên về tình trạng này. Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan pháp luật của huyện đã ra khá nhiều công văn, thông báo... yêu cầu trước hết những cán bộ, đảng viên có nợ quá hạn tích cực tìm mọi cách trả nợ ngân hàng, nhưng chưa có chuyển biến gì. Tóm lại, chúng tôi đang “lực bất tòng tâm”. Vì vậy, rất cần sự chỉ đạo và xử lý kiên quyết của Huyện ủy, UBND và các cơ quan pháp luật của huyện”.
Bình luận (0)