icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 50 năm tù cho nhóm giang hồ bắn nhau giữa Hà Nội

Theo Nam Anh (VnExpress)

Với 5 tội danh cáo buộc dành cho 12 bị cáo liên quan vụ nổ súng trên phố Đoàn Thị Điểm, TAND Hà Nội tuyên mức án cao nhất (18 năm tù) cho Lê Bá Thành. Chủ mưu vụ việc vẫn đang bỏ trốn.

Theo phán quyết của HĐXX tại phiên tòa chiều 23-7, Thành nhận 16 năm tù về tội tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (tổng hình phạt 18 năm tù). Mức án 17 năm được áp dụng với đồng phạm Bùi Văn Tú.

Với tội giết người, Trần Đức Trang (anh trai cựu vận động viên võ thuật Trần Xuân Ánh đang bỏ trốn) lĩnh án 12 năm tù. Bị kết tội tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Phạm Ngọc Điệp chịu án phạt 2 năm.
img
Bị cáo Trần Đức Trang (anh trai Ánh) trước vành móng ngựa. Ảnh: P. V

Những bị cáo còn lại với tội gây rối trật tự công cộng; không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm bị tuyên phạt từ 15 tháng tù treo đến 12 tháng tù. Trong số này Triệu Tuấn Anh và Trần Thành Lập có mức án đúng bằng thời hạn tạm giam. Bị cáo được xét xử vắng mặt là Nguyễn Quốc Tú nhận án 15 tháng tù cải tạo không giam giữ.

TAND Hà Nội xác định, tối 3-2-2009, sau khi uống rượu tại quán bar ở quận Hai Bà Trưng, Trần Xuân Ánh, Đặng Cao Tú và Trần Đức Trang xô xát với Đỗ Mạnh Cường. Hai bên thách thức, hẹn gặp để "giải quyết". Tại điểm hẹn trên phố Đoàn Thị Điểm, một người trong nhóm của Cường đã bị bắn chết.

Cựu vô địch Wushu Châu Á Trần Xuân Ánh được xác định là chủ mưu, nổ súng bắn chết người nhưng hiện bỏ trốn, khi nào bắt được cơ quan điều tra sẽ xử lý sau. Cường cùng người trong nhóm của anh ta có mặt trong vụ nổ súng cũng đang bị công an truy nã.

Khai tại tòa, Thành cho biết tối 3-2-2009 anh ta cùng với Ánh đến phố Bích Câu để nói chuyện, sau đó di chuyển đến phố Đoàn Thị Điểm. Tại đây, nhóm của họ bất ngờ bị bắn.

Trước các câu hỏi của HĐXX: “Bị cáo có bắn lại không? Ai cầm súng bắn lại đối phương? Ai lắp súng?...”, Thành đều lặp đi lặp lại cụm từ: “Bị cáo không biết”.
 
Cùng "cảnh không biết" như Thành, bị cáo Tú (ngồi cùng ôtô với Thành và Ánh) khai không hề nghe thấy việc thách đố đấu súng, chửi bới qua điện thoại của Ánh và Cường sau khi xảy ra va chạm.

HĐXX phân tích: "Ánh trong tâm trạng bức xúc, cay cú vì bị Cường “cà khịa”, gọi điện thoại là để chửi mắng, thách đố nhau thì không thể có chuyện Ánh thì thào qua điện thoại với đối phương khiến những người bên cạnh trong ôtô không nghe được gì. Lời khai của bị cáo không có cơ sở để chấp nhận". Tú im lặng.

Cơ quan điều tra xác định, hầu hết những người có mặt trong vụ nổ súng đều thuộc diện có tiền án, tiền sự.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo