(NLĐ)- Chiều 18-2, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang lấy lời khai của hung thủ Hoàng Văn Xuân (1977), quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Xuân là kẻ đã gây ra vụ án giết ông Nguyễn Đức Tường (1943), nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin quảng cáo - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tây và vợ Lương Thị Thông (1950), con gái Nguyễn Thị Tường Linh (1976). Cả 3 người đều bị đánh bằng vật cứng đến chết tại nhà ở tổ 9, khu phố Thạnh Lợi, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương vào đêm 5-2-2004.
Sau khi bắt giữ hung thủ Hoàng Văn Xuân tại Bắc Giang ngày 17-2, công an tỉnh này đã chuyển cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và ngay tối cùng ngày Cục Cảnh sát Hình sự đã giao lại cho Công an tỉnh Bình Dương. Sáng 18-2, tại Bình Dương, Hoàng Văn Xuân đã khai mình chính là hung thủ giết ông Tường, bà Thông và cô Linh trong buổi sáng 18-2 để cướp tài sản, khớp với tình tiết tại hiện trường nơi xảy ra án mạng. Hoàng Văn Xuân bỏ quê Bắc Giang vào Bình Dương để làm thợ hồ xây dựng nhà của ông Tường. Theo lời khai của Xuân, trong quá trình làm việc tại đây, Xuân để ý thấy ông Tường thường ngày lấy tiền từ trong cặp ra trả cho thợ. Nhân lúc ông Tường mất cảnh giác, Xuân đã hạ thủ giết chết cả 3 người mà họ không kịp trở tay, rồi lấy đi một số tài sản trong nhà như: xe đạp, đầu DVD, amply, 2 chiếc nhẫn, dây chuyền và 200.000 đồng trong túi áo bà Thông. Xuân còn khai đã bán chiếc xe đạp, amply tại Bình Dương và đem đầu DVD, tiền, dây chuyền, nhẫn vàng đón xe về quê.
Vụ án đang được Công an Bình Dương mở rộng điều tra tiếp tục. Bởi vì một mình Xuân không thể cùng lúc giết chết 3 người ở những vị trí khác nhau, mà nạn nhân không phản kháng hay những người hàng xóm sát vách nhà nạn nhân không hề hay biết, kể cả tiếng động ngay trong đêm xảy ra án mạng.
Bình luận (0)