
Ngày 28 - 1 – 2011, công ty này có gửi một công văn số 47 cho Sở NN&PTNT Quảng Nam đề nghị tạo điều kiện cho nhân viên Bùi Văn Lực xuống các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để khảo sát nguồn nước sinh hoạt, tư vấn các biện pháp khắc phục, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tham gia chương trình “Nước sạch và vệ sinh môi trường ở địa phương”.
“Ngày 29-3, tôi đã ký giấy giới thiệu số 08, giới thiệu ông Bùi Tấn Lực nhân viên của công ty đi khảo sát nguồn nước, chứ không ký giấy cho nhân viên Lực đi bán máy” - ông Võ Văn Năm – Phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam khẳng định.

Tuy nhiên, Lực đã dùng “giấy giới thiệu” nói trên để đi về các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, yêu cầu chủ tịch xã ký giấy và “vận động” người dân mua máy lọc nước của công ty.
Khi các chủ tịch xã ký giấy đề nghị trưởng thôn dẫn Lực đi khảo sát từng nhà, lợi dụng sự “nhẹ dạ” của người dân, Lực thu tiền đặt cọc là 200 ngàn đồng/một hộ, nếu ai đăng ký mua ngay thì nộp 2 triệu/máy.
Khi sự việc lở vỡ, ngày 4-4 Sở NN&PTNT Quảng Nam đã có công văn gửi các huyện/thành phố yêu nắm rõ tình hình này, không để các đối tượng này tiếp tục lừa người dân.
Ông Bùi Tấn Lượng - Trưởng Công an xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, thì sau khi bị bắt, Ngạn còn rút tờ 500.000 đồng ra để hối lộ.
Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Bình luận (0)