Đúng 16 giờ ngày 21-7, sau khi lên Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thái Bình làm việc theo sự triệu tập, ông Tôn được đưa lên ô tô về nơi làm việc tại Sở GD-ĐT để ông Trần Văn Tám, Vụ trưởng Vụ Công tác ĐBQH, trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về việc tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn ĐBQH đối với ông Tôn.
Tại hội trường Sở GD-ĐT, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với ông Mạc Kim Tôn. Việc bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Tôn được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thực hiện sau đó theo đúng trình tự về tố tụng, trong đó có sự chứng kiến của bà Tho là chị gái ông Tôn. Đông đảo quần chúng nhân dân nghe tin đã kéo đến đứng chật đường Quang Trung, nơi đặt trụ sở Sở GD-ĐT và đường Lê Đại Hành, nơi có nhà riêng của ông Tôn, gây sự ùn tắc kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải rất nỗ lực mới giải tỏa được đám đông người dân đang tràn xuống đường.
Khi tra tay vào còng số 8, ông Tôn vẫn cố thanh minh rằng mình bị lừa do không hiểu hết về pháp luật (?!).
Dư luận ở Thái Bình hết sức hoan nghênh việc khởi tố và bắt tạm giam ông Tôn, cho rằng đó là biểu hiện của quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng. Được biết, sau khi có nhiều dư luận phản ánh về việc ông Tôn có liên quan đến việc lừa đảo 4,2 tỉ đồng của đối tượng Trần Thị Ánh (tức Hà) thông qua dự án lừa, không chỉ ông Tôn có thư trình các cơ quan của QH mà con trai ông Tôn hiện đang là Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cũng đã có đơn kêu cứu và đổ lỗi cho cơ quan điều tra. Việc nhanh chóng đưa ra những chứng cứ phạm tội của đối tượng đã thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, quyết tâm không để lọt tội phạm của các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Bình.
Bình luận (0)