Trong số 8 người này, 6 người là các giảng viên có học vị TS, gồm TS Chu Văn Tuấn (Trưởng Khoa Thông tin Kinh tế), TS Nguyễn Văn Sanh (giảng viên Khoa Lý luận Chính trị), TS Thái Bá Công (giảng viên Khoa Kế toán), ông Đoàn Văn Mạc (Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện), ông Nguyễn Mạnh Thường (Phó Chánh Văn phòng Học viện), ông Phạm Quang Thịnh (chuyên viên Ban Khảo thí) cùng với 2 lái xe của học viện là Phạm Sỹ Điều và Nguyễn Văn Viện.
Sau khi vụ việc xảy ra, cùng với công văn “xin” cơ quan công an cho 8 cán bộ, nhân viên về để phục vụ công tác thi tốt nghiệp ĐH và tuyển sinh ĐH năm 2009-2010, Học viện Tài chính cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với 8 cán bộ nói trên.
Cùng ngày, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD-ĐT) Trương Đình Mậu đã có công văn yêu cầu Học viện Tài chính báo cáo ngay vụ việc và hướng xử lý đối với 8 cán bộ giảng viên và nhân viên trên vi phạm đánh bạc.
TTXVN cho biết Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cũng yêu cầu học viện từ nay đến trước đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học 2009 tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định trong Luật Giáo dục, quy định về đạo đức nhà giáo và các quy định khác có liên quan của Nhà nước, bộ và ngành.
Bình luận (0)