xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lấy 26,4 tỉ đồng cá độ, 2 cán bộ ngân hàng bị đề nghị án chung thân

Tin-ảnh: Tr. Thường

(NLĐO) – 2/3 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị đề nghị án chung thân.

Sáng 21-8, phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo về các tội “Tham ô tài sản”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Nam Trà My đã kết thúc phần tranh luận, phản biện giữa các luật sư với đại diện VKS tỉnh Quảng Nam và HĐXX. Phiên tòa bước vào phần nghị án, dự kiến sẽ tuyên án vào lúc 14 giờ chiều 24-8.

Khánh, Hải và Sự (hàng đầu từ trái sang) cùng 11 bị cáo sẽ bị tuyên án vào ngày 24-8
Khánh, Hải và Sự (hàng đầu từ trái sang) cùng 11 bị cáo sẽ bị tuyên án vào ngày 24-8

Trước đó, chiều 20-8, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án chung thân đối với 2 bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, kế toán trưởng Agribank chi nhánh Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1982, cán bộ kho quỹ Agribank chi nhánh Nam Trà My) về tội “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”.

Cũng với 2 tội danh trên, bị cáo Võ Hồng Sự (SN 1983, nhân viên kế toán Agribank chi nhánh Nam Trà My) bị đề nghị từ 20-23 năm tù.

Bị cáo Lê Tự Bán (SN 1960, giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My) bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù, bị cáo Đoàn Hưởng (SN 1964, phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Trà My) bị đề nghị 9-12 tháng tù, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Giây phút lắng đọng tại phiên tòa khi vợ 3 bị cáo đến ôm chồng khóc nức nở
Giây phút lắng đọng tại phiên tòa khi vợ 3 bị cáo đến ôm chồng khóc nức nở

Cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”, các bị cáo Trần Ngọc Điền, Đoàn Ngọc Thọ và Hoàng Phước Nguyên bị đề nghị từ 24-30 tháng tù; Dương Tùng Bá bị đề nghị mức án 9-12 tháng tù; Bùi Quang Chung, Đỗ Phú Thế, Bùi Quang Sanh, Trần Hoài Nam, Ngô Trung Hà bị đề nghị từ 12-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa sáng 21-8, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cãi và mong được giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa cũng chứng kiến cảnh trong lúc tòa hội ý về thời gian tuyên án, vợ của 3 bị cáo Khánh, Hải, Sự được phép gặp chồng và họ đã ôm chồng khóc nức nở, làm cả khán phòng im bặt.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ tháng 6-2010 đến tháng 12-2013, Khánh, Sự và Hải cá độ bóng đá qua mạng. Do thua không có tiền trả, 3 người lập khống giấy chuyển tiền và lấy tiền mặt từ kho quỹ, sau đó nhờ người khác đứng tên để chuyển vào tài khoản thanh toán cá độ hơn 25,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Hải và Khánh còn chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của 4 khách hàng.

Liên quan đến vụ án, 9 bị cáo bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”. Riêng 2 bị cáo Lê Tự Bán và Đoàn Hưởng buông lỏng trong quản lý đã bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo