xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lũ xuống, buôn lậu gia tăng

Nha Mân - Thốt Nốt

Những ngày cuối tháng 11, nước lũ ở ĐBSCL đang rút dần, các đối tượng buôn lậu rầm rộ vận chuyển hàng cấm bằng đường bộ

Bà Huỳnh Thị V. (ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết các đối tượng buôn lậu chạy xe bạt mạng bất kể ngày đêm. “Họ thường đi thành đoàn, nẹt pô vang trời, người dân rất sợ bị xe vận chuyển hàng lậu đụng phải” - bà V. nói.

Chủ yếu thuốc lá và đường cát

Theo quan sát của chúng tôi, hình thức hoạt động phổ biến của các đối tượng buôn lậu là đeo hàng hóa trên người rồi luồng lách bằng đường bộ để qua mặt ngành chức năng, sau đó chuyển hàng sang mô tô chạy với tốc độ cao trên các tuyến đường. Các đối tượng buôn lậu hoạt động không theo quy luật nào, vận chuyển nhỏ lẻ, trong ngày thực hiện nhiều lượt, tập trung vào lúc rạng sáng, trưa và tối. Hàng hóa chủ yếu là thuốc lá điếu và đường cát Thái Lan.

Trung úy Bùi Văn Trường - Phó đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước - cho biết: “Nước lũ rút, các đối tượng buôn lậu trên đường bộ gia tăng, đặc biệt là sử dụng mô tô chạy với tốc độ cao, vừa gây mất trật tự trên địa bàn vừa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”.

Huyện Hồng Ngự có 2 tuyến biên giới giáp với Campuchia là Tỉnh lộ ĐT-841 đi qua xã Thường Phước 1 và đường liên xã Thường Thới Hậu A và Thường Thới Hậu B. Đây là khu vực mà các đối tượng buôn lậu thường xuyên vận chuyển hàng cấm từ biên giới vào nội địa. Trước tình trạng đó, lực lượng Đồn Biên phòng Cầu Muống, Đồn Biên phòng Thường Phước, Hải quan, Công an huyện Hồng Ngự… thành lập các chốt chặn để truy bắt. Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu đưa hàng đến gần khu vực trên thì thuê người chuyển qua ruộng lúa, sau đó dùng mô tô đưa vào thị xã Hồng Ngự tiêu thụ.

Thời gian gần đây, tại khu vực gần Xã đội Vĩnh Tế, thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang xuất hiện một điểm tập kết mới về đường cát Thái Lan từ phía Campuchia chuyển về. Cứ vào khoảng 17 giờ hằng ngày, có rất nhiều xe tải nối tiếp nhau về đây “ăn hàng”, rồi đem đi tiêu thụ ở một số tỉnh, thành thuộc ĐBSCL và TP HCM.

Còn tại xã An Phú và thị trấn Tịnh Biên của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đường cát Thái Lan và thuốc lá được vận chuyển hầu như suốt ngày đêm. Khu vực cống Bảy Búa thuộc ấp Tà Ngáo, xã An Phú được chủ đầu nậu tên T. chọn làm địa điểm tập kết đường cát lậu với số lượng rất lớn. Bà T. thường cho “đàn em” vận chuyển hàng bằng xe tải theo hướng Quốc lộ 91 về ngã ba Lộ Tẻ - Rạch Giá, thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Trong trường hợp tuyến đường này bị kiểm soát gắt gao, bà T. điều xe chở hàng lậu đi theo Quốc lộ N1 (từ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên về thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) về khu vực kênh Tám Ngàn để tiếp tục đưa đi tiêu thụ tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


Một đối tượng buôn lậu ném thuốc lá xuống vỏ lãi Ảnh: NHA MÂN

Một đối tượng buôn lậu ném thuốc lá xuống vỏ lãi Ảnh: NHA MÂN

Nguy hiểm cho người dân

Ông M. (ngụ thị trấn Tịnh Biên) cho biết mặt hàng thuốc lá được một số đầu nậu tại đây thuê người đưa qua biên giới bằng vỏ lãi hoặc xuồng máy loại nhỏ hơn. Do tuyến đường chính nối TP Châu Đốc và huyện Tịnh Biên (hay còn gọi là tuyến đường tuần tra biên giới) đang được sửa chữa, những người chở hàng thuê cứ lao ngang đường nội bộ của khu đô thị cao cấp Sao Mai, thuộc thị trấn Tịnh Biên nên rất nguy hiểm cho người dân đang sinh sống ở khu vực này.

“Đa phần thuốc lá lậu ở đây được đưa về tỉnh Kiên Giang để tiêu thụ hoặc bán tại chỗ chứ không vận chuyển đi xa như dân buôn lậu ở Châu Đốc. Thông thường, họ chuyển hàng từ đây qua xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Từ đây, họ có 2 lựa chọn là đi theo tuyến kênh Tám Ngàn hoặc tuyến trên địa bàn huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) để đưa hàng về TP Rạch Giá nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Xe chở thuốc lá thường chạy với tốc độ cao mà lại đi qua những tuyến đường quê nhỏ hẹp như vậy nên rất nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ nhỏ” - ông M. lo lắng.

Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra vụ buôn lậu thuốc lá hết sức tinh vi vào lúc gần 10 giờ ngày 24-11. Theo đó, trên đường tuần tra, lực lượng trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an huyện Phú Quốc bắt quả tang xe tải đang vận chuyển 3.589 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Người điều khiển phương tiện này là tài xế Võ Văn Hải (SN 1980) khai nhận đã cùng phụ xe Lương Phát Vũ (SN 1993) có ý định chở số hàng lậu này qua cảng Vịnh Đầm của huyện Phú Quốc để mang về đất liền tiêu thụ. Hải và Vũ đã cho ngụy trạng số hàng lậu nằm trong thùng giấy, phía trên có lớp trái cây. Tuy nhiên, khi xe vừa dừng trên đường 30-4 thuộc khu phố 1, thị trấn Dương Đông (cách cảng Vịnh Đầm hơn 40 km) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cương quyết chốt chặn

Gần đây, tình hình vận chuyển hàng cấm đang có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, những ngày đầu tháng 11-2016, lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an huyện, công an các xã trên địa bàn biên giới của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã triệt phá 8 vụ vận chuyển hàng lậu bằng mô tô, tạm giữ 3.400 gói thuốc lá các loại, gần bằng số vụ của cả tháng 10-2016. “Từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, tình hình buôn lậu sẽ gia tăng, nhiều nhất là thuốc lá ngoại và đường cát Thái Lan. Trước tình hình đó, các ngành chức năng kiên quyết chốt chặn và xử lý các đối tượng vận chuyển hàng cấm” - trung úy Bùi Văn Trường khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo