Theo bản án, Phạm Phú Lộc (ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành) sinh sống bằng nghề chạy xe ôm tại chợ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.
Vào khoảng tháng 7-2007, Lộc được giới thiệu quen với bác sĩ Nguyễn Trung Quân để đầu tư tiền trên mạng Internet (Colony). Qua đó, Lộc xúc tiến mở văn phòng giao dịch riêng thay vì hợp tác với bác sĩ Quân. Văn phòng giao dịch được đặt tên là Lộc Tuyền, đặt tại bưu điện huyện Châu Thành, chính thức hoạt động từ tháng 8-2007.
Kể từ khi mở văn phòng, Lộc đã vận động nhiều người gởi tiền đầu tư vào mạng Colony trên mạng Internet nhưng thực chất là lấy tiền của người đầu tư sau để chi trả cho người đầu tư trước. Tổng cộng, Lộc đã nhận của 158 người số tiền 193.880 USD, tương đương 3,4 tỷ đồng, trả lãi cho người đầu tư gần 1,2 tỷ đồng, chi hoa hồng hơn 197 triệu đồng, chi mua pin hơn 700 triệu đồng, Lộc chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Đến khoảng tháng 10-2007, ngưởi gởi tiền mới phát hiện đây là một trò lừa, đồng loạt tố giác hành vi gian lận của Lộc và đồng bọn.
Bình luận (0)