xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lừa gần 14,7 tỉ đồng vì muốn... đổi đời!

A. Tú

(NLĐO) – Sau một ngày xét xử, chiều 21-9, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt vợ chồng chủ phòng khám Thảo Sanh (TP Quy Nhơn – Bình Định) là Lê Minh Hà (SN 1969) 17 năm tù và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1967) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc vợ chồng Hà, Tuyến phải hoàn trả cho các bị hại gần 14,7 tỉ đồng.

Trước đây, Hà và Tuyến đều là công chức Nhà nước. Hà làm việc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tuyến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Do muốn đổi đời, năm 2007, vợ chồng Hà vay hàng tỉ đồng mua đất, mở quán cà phê. Sau một thời gian kinh doanh không hiệu quả, vợ chồng Hà tiếp tục vay ngân hàng và nhiều người quen để mở phòng khám tư nhân, mua hàng chục ô tô cho thuê.
 
img
Vợ chồng chủ phòng khám Thảo Sanh tại phiên tòa sơ thẩm

Tiếp tục kinh doanh không hiệu quả cộng với lãi suất vay bên ngoài quá cao (3 - 12%/tháng), đến cuối năm 2009, vợ chồng Hà mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, vợ chồng Hà vẫn tiếp tục vay của nhiều người với lãi suất cao để trả nợ cũ và chiếm đoạt phần còn lại.

Theo cáo trạng, từ ngày 11-6-2010 đến 12-8-2011, vợ chồng Hà - Tuyến đã vay 22 người ở địa phương tổng cộng trên 17,8 tỉ đồng, trong đó đã trả 520 triệu đồng nợ gốc và hơn 2,6 tỉ đồng tiền lãi, còn lại chiếm đoạt gần 14,7 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo