xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một vụ tai nạn giao thông 5 năm chưa có hồi kết

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Sau 4 lần xét xử, vụ án liên quan cái chết của một thiếu niên trong vụ tai nạn giao thông gần 5 năm trước đến nay vẫn chưa được làm rõ

Ngày 2-3, VKSND quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với bị can Lê Quang Vũ (SN 1980, quê Quảng Trị) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Buổi tối định mệnh

Hồ sơ thể hiện lúc 21 giờ 10 phút ngày 5-5-2017, Vũ lái xe tải đi nhận vật liệu xây dựng để giao cho khách hàng của Công ty H.C. Khi đến trước địa chỉ 1020 Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), xe tải va chạm từ phía sau với xe máy do anh Lê Minh Hiền (SN 1970) lái chở theo con trai Lê Đăng Khoa (SN 2000) đang lưu thông sát lề phải.

Vụ tai nạn làm anh Hiền bị cuốn vào gầm xe tải, cháu Khoa văng ra nằm phía trước bánh ôtô. Người dân hô hoán có tai nạn nên Vũ dừng lại. Tài xế này gài số cho xe lùi về sau nhưng trước khi lùi thì xe có chồm lên trước. Cháu Khoa sau đó tử vong tại bệnh viện, anh Hiền bị thương tật 44%.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ thừa nhận thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm va chạm, Vũ nghe tiếng kêu "lẹt xẹt phát ra dưới đường" nhưng không biết chuyện gì, đến khi nghe người dân nói có người nằm dưới gầm xe và yêu cầu lùi lại thì Vũ mất bình tĩnh. Bị cáo thừa nhận có lỗi hoàn toàn.

Một vụ tai nạn giao thông 5 năm chưa có hồi kết - Ảnh 1.

Nhiều bản án đã được tuyên song lại bị hủy vì còn nhiều tình tiết cần làm rõ

Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân tuyên phạt Lê Quang Vũ mức án 3 năm tù. Phía bị hại đã kháng cáo và cung cấp nhiều tình tiết quan trọng cho HĐXX cấp phúc thẩm, trong đó có DVD ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Theo người cha, Vũ biết Khoa nằm phía trước của bánh xe bên phải nhưng vẫn cho xe chạy tới làm cho Khoa bị thương nặng dẫn tới tử vong. Đoạn video ghi lại vụ tai nạn đã thể hiện xe tải có chồm lên phía trước rồi mới lùi.

Tuy nhiên, bị cáo Vũ lý giải đó là lỗi kỹ thuật (kẹt số). Gia đình nạn nhân không chấp nhận lời khai này, nói bị cáo cố tình cho xe tiến lên để xe cán qua người cháu Khoa. Bên cạnh đó, phía gia đình khẳng định lúc xảy ra tai nạn, xe tải chở quá tải trọng (23 tấn) lưu thông vào đường cấm, vào giờ cấm.

Do bản án sơ thẩm còn nhiều vấn đề chưa làm rõ, chưa cho đối chất giữa nhân chứng, bị hại và bị cáo nên TAND TP HCM tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại.

Nhiều vấn đề chưa làm rõ

Xử sơ thẩm lần 2 vào ngày 5-12-2019, TAND quận Bình Tân tuyên phạt Lê Quang Vũ mức án 3 năm 6 tháng tù và buộc Công ty H.C bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 455 triệu đồng. Sau khi bản án sơ thẩm lần 2 được tuyên, bị cáo kháng cáo và đại diện bị hại cũng kháng cáo.

Xử phúc thẩm lần 2 vào ngày 9-7-2020, TAND TP HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm lần 2, giao hồ sơ cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại từ đầu.

Cấp phúc thẩm nhận định lời khai của bị cáo, bị hại và nhân chứng, bản ảnh thực nghiệm hiện trường đều thể hiện là cháu Khoa khi té nằm dưới gầm xe tư thế nằm ngửa. Tuy nhiên, công văn của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP HCM nhận định nạn nhân nằm sấp, bánh xe lăn qua người từ phải sang trái. Mâu thuẫn này chưa được làm rõ.

Cũng theo cấp phúc thẩm, tòa án sơ thẩm 3 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhưng khi tiến hành thực nghiệm điều tra thì cơ quan điều tra đã thực hiện không đầy đủ. Biên bản thực nghiệm điều tra không mô tả cụ thể thao tác lùi xe như thế nào nên không thể xác định được chính xác trước khi lùi thì xe có chồm về phía trước hay không.

Khi thực nghiệm điều tra thì thiếu phần thực nghiệm theo lời khai của bị cáo và mô tả của nhân chứng. Bên cạnh đó, bản án sơ thẩm buộc Công ty H.C bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 455 triệu đồng nhưng lại buộc bị cáo Lê Quang Vũ chịu án phí dân sự là sai.

Tại Công văn giải thích số 577 ngày 18-12-2020, Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP HCM có nêu: "Việc ôtô cán qua người rồi lùi lại qua người một lần nữa như quý cơ quan nêu thì: Phù hợp gây ra các thương tích như đã giám định làm nạn nhân tử vong".

Còn theo cáo trạng mới nhất, VKSND quận Bình Tân viện dẫn nhiều văn bản, tài liệu và khẳng định "không có việc lùi lại cán qua người Khoa". Từ đó, VKSND quận Bình Tân kết luận lời khai của bị hại Lê Minh Hiền và Công văn giải thích số 577 không có căn cứ.

Mòn mỏi chờ công lý thực thi

Gần 5 năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đau lòng cướp mất đứa con trai 17 tuổi, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Ngân (ngụ quận 11, TP HCM) luôn đau đáu về cái chết của con trai. Bà Ngân nghẹn ngào vụ án đã xảy ra gần 5 năm, xử đi xử lại 4 lần và bây giờ vẫn còn đang trông chờ công lý thực thi.

"Vụ tai nạn xảy ra đã lâu, mỗi lần nhắc đến là một lần khơi gợi lại nỗi đau mà gia đình đang cố quên đi. Chúng tôi không mong muốn làm xấu đi tình trạng của bị cáo, chỉ mong các cơ quan tố tụng hãy làm việc hết trách nhiệm để mang lại công bằng cho con tôi" - bà Ngân nấc nghẹn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo