Theo cáo trạng, tháng 2-2003, Lê Thái Phước (SN 1978, quận 2) mua một cây roi điện, một khẩu súng Czech Mod 1945 và 4 viên đạn ở Campuchia. Tháng 9-2003, Phước mua thêm khẩu K59 của Phạm Minh Trung (SN 1976, quận 2) rồi giao hai khẩu súng cùng đạn và roi điện cho Nguyễn Khắc Khánh (SN 1962, quận 2) và Phan Duy Cảnh (SN 1969, Bình Thạnh) cất giữ. Tháng 10-2005, Phước bán khẩu súng Czech Mod 1945 và 4 viên đạn cho Nguyễn Cao Trường Hải (SN 1975, quận 2). Hải để ở nhà Nguyễn Văn Oanh (SN 1958, quận 2). Từ đó khẩu súng được dùng để đi cướp ở Long An và đe dọa công nhân ở khu công trình cầu Thủ Thiêm.
Bình luận (0)