Khoảng 23 giờ 50 ngày 27-6-2009, Đức mượn xe máy của chị Phạm Ngọc Thanh (hàng xóm của Đức) nói là đi chơi. Đến ngã tư Lê Lai – Phan Chu Trinh (phường Bến Thành, quận 1) phát hiện điện thoại của anh Phan Hùng Sinh có dây đeo ló ra ngoài nên ép xe giật rồi tăng ga bỏ chạy.
Nguyễn Văn Đức bị người dân và lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi, đến công viên Lê Văn Tám bị té ngã nên bỏ xe chạy bộ vào hẻm và bị bắt giữ ngay sau đó.
Theo cáo trạng, từ năm 1992 đến năm 2006 bị cáo Nguyễn Văn Đức có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng chưa được xóa án tích.
Ngày 7-1, TAND quận 1, TPHCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1973, ngụ quận 8) 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Bình luận (0)