Ngày 7-6-2006, Ngọc “xa lộ” đã cùng với một số đàn em tổ chức bắt anh Trịnh Quốc Đạt và anh Trần Quang Thắng nhốt tại quán 61 Đại Cồ Việt và đánh đập nhằm ép họ phải gọi anh Lâm Minh Quân (bạn của hai người trên) đến “nói chuyện phải trái”. Trước đó, anh Quân có mâu thuẫn với chủ quán 61 Đại Cồ Việt là Đồng Thị Lan nên Lan đã nhờ Ngọc can thiệp. Sau khi vụ việc bị phát hiện, 3 “đệ tử” của Ngọc là Trương Giang Trung, Nguyễn Bá Hưng, Nguyễn Sỹ Hiếu đã bỏ trốn.
Ngọc từng bị TAND TP Hà Nội xử 4 năm tù trong vụ cùng cựu trung tá Dương Bích Thủy đập nhà dân ở khu vực hồ Ba Mẫu.
Bình luận (0)