Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (nay là Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Q. Tân Phú) thuê tư vấn giám sát do Nguyễn Duy Hậu làm trưởng nhóm cùng với Mai Bảo Tế và Trần Anh Tuấn tham gia làm giám sát chuyên môn. Từ ngày 13 đến 15-11-2005, phía thi công (Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật (SCT) đào đất, đóng cừ nhưng đại diện tư vấn giám sát không đến hiện trường. Ngày 16-11-2005, Hậu và Tế đến công trình lập biên bản xử lý hiện trường với lý do bên thi công không báo cho giám sát biết.
Theo khai nhận của các bên, trước khi đóng cừ, Hậu đề nghị chỉ đóng 25 cây/m2 (thiết kế là 36 cây/m2), số vật tư còn lại chia đôi giữa giám sát và thi công. Hậu hứa không báo việc này cho chủ đầu tư và sẽ ký nghiệm thu theo đúng như thiết kế. Tuy nhiên, đại diện phía thi công gồm Nguyễn Phong Em và Trần Thiện Khiêm không chấp nhận. Gợi ý nhưng không thấy hồi đáp, Tế tìm mọi cách để làm mất nhiều thời gian và nhân công của đơn vị thi công...
Để không bị làm khó, ngày 29-11-2005, Phong Em đã đưa cho Tế số tiền 5 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận tiền, Hậu và Tế tiếp tục gây khó khăn cho phía thi công. Thấy mâu thuẫn ngày càng gay gắt, Phong Em nhờ Nguyễn Trí Dũng (thuộc đơn vị thiết kế, quen thân với Hậu) dàn xếp. Ngày 12-12-2005, Hậu điện thoại cho Khiêm đòi thêm. Sau khi bàn bạc, Phong Em và Khiêm thống nhất đưa cho Hậu 50 triệu đồng nhưng đưa trước 30 triệu đồng, còn 20 triệu đồng sẽ đưa sau. Ngày 13-12-2005, Dũng cầm 30 triệu đồng đưa cho Hậu tại phòng làm việc của Hậu. Sau khi nhận tiền, Hậu điện thoại cho Tế và chia trước mỗi người 10 triệu, còn 10 triệu đồng dùng để trả lương cho Tuấn và chi phí các khoản khác.
Ngày 15-2-2006, Trung tâm SCT tố cáo sự việc. Cơ quan công an vào cuộc và Nguyễn Duy Hậu, Mai Bảo Tế đang bị tạm giam ở Chí Hòa.
Bình luận (0)