xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều bị cáo phản cung

Tố Trâm

Ngô Quang Chướng đã bật khóc khi nói về việc “vô tình” gây nên cái chết cho ông Đặng Xuân Sỹ và khi nghe luật sư nhắc đến các con của mình

img

Hôm nay, 29-7, phiên tòa tiếp tục. Bị cáo Ngô Quang Chướng trong phiên sơ thẩm sáng 28-7. Ảnh: Phạm Dũng

Từ ngày 28 đến 29-7, TAND TPHCM đưa vụ án Ngô Quang Chướng (còn gọi là Trưởng, 50 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải) và đồng phạm giết người ra xét xử.

Theo cáo trạng, Ngô Quang Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ cùng hùn vốn mở Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (trụ sở tại huyện Hóc Môn - TPHCM). Từ năm 2005, 2 người nảy sinh mâu thuẫn gay gắt khi ông Sỹ liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo Chướng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Ngày 4-5-2009, Chướng cho vợ chồng Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, đàn em của trùm xã hội đen Dung Hà và là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự) một lô đất để xây nhà. Tháng 7-2009, Chướng yêu cầu Luân đánh ông Sỹ và đưa hình ảnh, địa chỉ của ông Sỹ để Luân bàn bạc với Nguyễn Thế Việt chuẩn bị hành động.

Cuối tháng 8-2009, biết được cha mẹ vợ của ông Sỹ từ miền Bắc vào thăm, Chướng yêu cầu Luân đến nhà ông Sỹ cảnh cáo, đe dọa nếu ông không rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, ngày 18-9-2009, ông Sỹ gửi đơn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM tiếp tục tố cáo Công ty Hoàng Hải. Ngày 8-10-2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM có giấy mời Chướng cùng ban giám đốc công ty đến làm việc vào 8 giờ ngày 15-10-2009.

Tức giận, Chướng điện thoại cho Luân yêu cầu đâm, đánh ông Sỹ ngay sau cuộc họp. Luân đồng ý và gọi cho Việt chuẩn bị hành động. Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 15-10-2009, sau khi nhận tin nhắn của Chướng, đàn em của Việt và Trần Văn Khoa bám theo đâm liên tiếp 2 nhát vào người ông Sỹ.

Tại CQĐT, Chướng thừa nhận tổ chức đánh ông Sỹ là do tức giận ông chiếm đoạt số tiền 2 tỉ đồng là tiền chuyển nhượng cổ phần của ông Sỹ cho Chướng rồi tố cáo Chướng làm giả tài liệu, giả chữ ký ông Sỹ trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8 của Công ty Hoàng Hải. Tuy nhiên, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TPHCM cho thấy tố cáo của ông Sỹ là có căn cứ.

Ngoài vụ án nêu trên, Vũ Văn Luân, Nguyễn Thế Việt cùng đồng bọn còn bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Tại phiên tòa ngày 28-7, Chướng thừa nhận sau khi nhờ hội đồng hương hòa giải không thành, bị cáo có nhờ Luân đánh cảnh cáo để ông Sỹ sợ nhưng có lưu ý “không được mạnh tay, chỉ đánh từ mông trở xuống. Bị cáo không lường hết hậu quả nghiêm trọng như vậy…”. Chướng đã bật khóc khi nói về việc “vô tình” gây nên cái chết cho ông Sỹ và khi nghe luật sư nhắc đến các con mình.

Trái lại, Luân phủ nhận toàn bộ lời khai của Chướng, cho rằng Chướng “chưa hề cho bị cáo cái gì, cũng không có chuyện Chướng nhờ đến nhà ông Sỹ hù dọa… Chỉ duy nhất ngày 14-10-2009, anh Chướng nhờ tìm người, bị cáo nói với Việt nếu giúp anh Chướng được thì giúp, chỉ vậy thôi”. Bị cáo Bùi Quốc Huy - người chở Chương (đã bỏ trốn) đâm chết ông Sỹ - cho rằng “chỉ vô tình đi theo, không làm gì xâm hại đến ai cả và chưa bao giờ được ai cho tiền”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo