Kết quả thanh tra của đoàn thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre cho thấy những sai phạm nghiêm trọng của hiệu trưởng, phòng tài vụ và phòng đào tạo Trường Cao đẳng Bến Tre. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quang, hiệu trưởng, trong lãnh đạo điều hành đã buông lỏng quản lý tài chính, quản lý cán bộ dẫn đến nhiều sai phạm. Phòng tài vụ không mở sổ theo dõi thu chi, lập chứng từ thu chi khống... Phòng tổ chức chưa thực hiện đúng nhiệm vụ chức năng được giao, không giải quyết thỏa đáng trường hợp giáo viên xin thôi- chuyển công tác, tự ý xóa bỏ kỷ luật của cán bộ vi phạm...
Vi phạm vẫn được thưởng!
Từ năm 1998- 2001, ông Nguyễn Văn Quang (hiện là hiệu trưởng trường) đi học cao học khi đã quá tuổi quy định, Bộ GD-ĐT đã có công văn thông báo ông Quang không thuộc diện đào tạo cao học nên không được thanh toán học phí và chi phí đào tạo. Tuy nhiên, nguyên hiệu trưởng Phan Ngọc Đằng đã chấp nhận duyệt chi thanh toán học phí 14 triệu đồng. Vừa tốt nghiệp thạc sĩ, ông Quang tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ trong khi hồ sơ, thủ tục chưa đúng nguyên tắc, không có sự bàn bạc thống nhất trong Đảng ủy và ban giám hiệu, không có văn bản đề nghị của trường cao đẳng mà vẫn được Sở GD-ĐT cử đi học. Như vậy, việc học cao học và nghiên cứu sinh của ông Quang đã đi từ vi phạm này đến vi phạm khác. Thế nhưng, tháng 10- 2006, nhà trường đã quyết định thưởng cho ông Quang 20 triệu đồng khi ông tốt nghiệp tiến sĩ.
Trong quá trình thực hiện dự án phát triển dự án giáo viên tiểu học, ông Nguyễn Văn Quang cũng tham gia vào hội đồng tuyển sinh, đồng thời là trưởng ban ra đề thi, trưởng ban chấm thi. Người em ruột của ông Quang là Nguyễn Văn Đức tham gia kỳ thi này. Ông Quang vi phạm quy chế tuyển sinh, nhưng chỉ rút kinh nghiệm, trong khi giáo viên thiếu sót trong coi thi thì bị xử lý, cảnh cáo. Vấn đề này đã gây không ít thắc mắc, bất bình trong các giáo viên.
Tiền tỉ đi về đâu?
Phần lớn các khoản thu chi của trường đều do một tay trưởng phòng tài vụ quản lý, không phân công cụ thể công việc cho nhân viên phòng tài vụ, từ đó đã phát sinh tiêu cực.
Từ năm 1999- 2005, Trường Cao đẳng Bến Tre liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM. Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM đã chuyển giao lại cho Trường Cao đẳng Bến Tre chi trả các khoản phí tại trường (tiền giảng dạy cho giáo viên, chi phí đưa rước giáo viên, các chi phí phục vụ công tác đào tạo) với khoảng 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được ghi vào sổ sách kế toán của trường mà trưởng phòng tài vụ quản lý riêng, tự thu tự chi, không mở sổ theo dõi, không lập chứng từ. Riêng trong 2 năm học từ 2003- 2005, có chứng từ với số tiền 560 triệu đồng nhưng lại phát hiện sai phạm quyết toán khống, quyết toán trùng khoảng 28 triệu đồng; sử dụng chứng từ chi phí lớp đào tạo cán bộ quản lý giáo dục cho hiệu trưởng các trường tiểu học khoảng 37 triệu đồng trong khi các lớp này đã có kinh phí của Sở GD-ĐT chi. Ngoài ra, còn hơn 71 triệu đồng không biết đã “đi” đâu do trưởng phòng tài vụ đã mất.
Hiện nay, thủ quỹ Trường Cao đẳng Bến Tre đang quản lý một sổ tiết kiệm mở từ ngày 28-10-2005 trị giá 48,6 triệu đồng (chưa xác định được lấy từ nguồn quỹ nào) gửi tại Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Bến Tre. Ngoài trưởng phòng tài vụ, thủ quỹ và một vài cán bộ phòng tài vụ, không ai biết việc Trường Cao đẳng Bến Tre gửi tiết kiệm bởi khoản tiền này cũng nằm ngoài sổ sách kế toán.
Hằng năm ngân sách trường phải chi hơn 2 tỉ đồng vì những sai sót trong cơ cấu tổ chức. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường khá lớn (276 người) nhưng có khoa thừa giáo viên không có giờ dạy, có khoa thiếu giáo viên phải dạy thêm nhiều giờ. Điều này gây lãng phí lớn khi trường phải chi trả lương cho giáo viên, giảng viên không có giờ dạy hơn 1 tỉ đồng/năm, đồng thời trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên gần 1 tỉ đồng/năm.
Trước tình hình sai phạm tại Trường Cao đẳng Bến Tre, ông Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các ngành liên quan chủ trì cuộc họp kiểm điểm sai phạm, đề nghị hình thức xử lý kỷ luật, thu hồi số tiền sai phạm.
Bình luận (0)