Theo dự kiến, ngày 30-11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bảo vệ quán cơm Minh Đức dùng hung khí nguy hiểm đánh ông Lê Văn Ngai trọng thương. Trước đó, ngày 15-9, TAND TPHCM đã hoãn phiên tòa xét xử vụ án này với lý do thay đổi thẩm phán và thư ký.
Dân quân đưa ông Ngai đi cấp cứu đêm 30-7-2010
Quán cơm Minh Đức (đường Tôn Thất Tùng, quận 1) ký hợp đồng thuê bảo vệ của công ty Thành Công với giá 22,9 triệu đồng/tháng, chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt xe khi khách vào ăn cơm và ngăn không cho hàng rong, ăn xin vào quán. |
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, 3 nhân viên bảo vệ nguyên là bảo vệ Công ty TNHH - DVBV Mô tô Thành Công bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích” gồm: Bùi Đình Hoàng (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình - TPHCM), Dương Trọng Nghĩa (20 tuổi, ngụ quận 1 - TPHCM) và Nguyễn Minh Dương (32 tuổi, quê Long An).
Tối 30-7-2010, sau khi ăn tối tại quán cơm Minh Đức, ông Lê Văn Ngai đưa thẻ cho bảo vệ lấy xe. Do đông khách nên Bùi Đình Hoàng bảo ông Ngai tự lấy xe, dẫn đến cãi nhau.
Sau đó, nhóm Hoàng, Nghĩa, Dương đã xông vào đánh và dùng roi điện chích ông Ngai. Nạn nhân bỏ chạy và ngất xỉu, nhóm bảo vệ mới bỏ ra bãi xe.
Ông Ngai tỉnh dậy, gọi điện thoại kêu người thân đến đưa đi bệnh viện nhưng nhóm bảo vệ vẫn không tha và gọi điện “điều động” một nhóm khác đi xe 7 chỗ đến.
Xe ô tô của Công ty TNHH - DVBV Mô tô Thành Công chở theo ông Lê Tấn Nơi (Phó Giám đốc), Nguyễn Ngọc Sinh và Huỳnh Văn Thương (bảo vệ) đến tiếp sức. Cùng lúc này, bảo vệ Trần Đức Thịnh cũng đi mô tô đến quán Minh Đức theo sự “điều động”.
Bảo vệ quán Minh Đức từng tát vợ tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngất xỉu tại quán
Theo lời khai của ông Ngai, nhóm bảo vệ đến sau cũng “hùa theo” nhóm bảo vệ trước dùng nón bảo hiểm, roi điện, tấn công nên ông chạy vào quán Minh Đức trốn. Thấy vậy, một người đi đường vào can ngăn cũng bị đánh. Tuy nhiên, nhóm bảo vệ đến sau không thừa nhận và cũng không bị khởi tố.
Ông Lê Văn Ngai được dân quân và người đi đường đưa đi cấp cứu, tỉ lệ thương tật 8% vĩnh viễn.
Sau khi vụ án xảy ra, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan đã có công hàm yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết sự việc đến nơi đến chốn. Ngày 3-8-2010 vụ án được khởi tố.
Ngày 10-1-2011, Công an quận 1 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với nội dung “Sau khi tiến hành điều tra thấy đã hết thời hạn điều tra, tỉ lệ thương tật của ông Lê Văn Ngai là 8% xếp loại vĩnh viễn nhưng chưa xác định được tỉ lệ thương tật của từng đối tượng đã gây thương tích cho ông Ngai là bao nhiêu %”.
Tuy nhiên quyết định tạm đình chỉ này chỉ được cung cấp khi luật sư ông Ngai trực tiếp đến Cơ quan Điều tra Công an quận 1 vào ngày 25-2. Sau khi các cơ quan công luận lên án vụ việc thì giữa tháng 3-2011, Cơ quan Điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Ngày 20-4, nhóm bảo vệ bị bắt giam.
Đến tháng 9-2011, VKSND TPHCM hoàn tất cáo trạng chuyển toàn bộ hồ sơ truy tố nhóm bảo vệ sang tòa án cùng cấp để xét xử theo quy định của luật pháp Việt Nam.
Bình luận (0)