icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những hành vi chống phá nhà nước của Lê Công Định

Bài - ảnh: Yến Thanh

(NLĐO)- Bị can có hành vi cấu kết với các thế lực thù địch chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Có dấu hiệu phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Như đã thông tin, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Công Định (SN 1968, ngụ BB 34, khu phố Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7-TPHCM) vào ngày 13-6, tại Công ty luật TNHH một thành viên Lê Công Định, số 37 Tôn Đức Thắng (Q.1-TPHCM), theo điều 88 Bộ luật hình sự vì đã có những hành vi câu kết với bọn cầm đầu phản động nước ngoài chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

img
Thiếu tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng cơ quan An ninh Điều tra, công bố việc bắt giữ Lê Công Định tại buổi họp báo ngày 13-6.


Theo tài liệu của Tổng cục An ninh Bộ Công an, từ năm 2006, Lê Công Định biên soạn nhiều tài liệu gửi cho các website “Phong trào dân chủ Việt Nam”, “Việt tân”, “Chân trời mới”, “Thông luận”, “Tập san tự do dân chủ”… do những đối tượng phản động nước ngoài lập ra. Hầu hết những tài liệu do Định biên soạn có nội dung vu khống, gây chia rẽ trong nhân dân, phá hoại đường lối, chính sách kinh tế – xã hội, xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau đó, Định được các đối tượng cầm đầu của các tổ chức này đưa ra nước ngoài tham gia khoá huấn luyện phương thức “đấu tranh bất bạo động” để về nước hoạt động chống phá chính quyền.

img
Lê Công Định lúc bị bắt giữ. Ảnh: CAND Online


Định có vai trò tham mưu hoạt động cho một số đối tượng chống đối trong nước như Nguyễn Văn Đài (Hà Nội), Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn Hải (TPHCM). Tham mưu xây dựng cương lĩnh của tổ chức “Tập hợp thanh niên dân chủ”, một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, châu Âu. Đồng thời, Định còn là thành viên chủ chốt trong nhóm chống đối do Nguyễn Sỹ Bình (cầm đầu “Đảng nhân dân hành động ở Mỹ”).

Theo tài liệu của Tổng cục An ninh, Định thường xuyên liên lạc với Nguyễn Sỹ Bình để bàn thảo mục tiêu, kế hoạch hoạt động và là người đứng ra tổ chức tập hợp lực lượng nhằm thành lập cái gọi “Đảng dân chủ”, “Đảng Lao động Việt Nam”. Câu kết với những phần tử phản động lưu vong ở nước ngoài bàn cách lật đổ chính quyền với phương thức “đánh từ ngoài vào trong để gây rối loạn lớn ở trong nước”, “khoét sâu” vào vấn đề khai thác bô xít ở Tây Nguyên, vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa…

Tháng 3-2009, Định sang Phuket (Thái Lan) gặp Nguyễn Sỹ Bình, Trần Huỳnh Duy Thức để họp bàn và đề ra kế hoạch… lật đổ chế độ vào năm 2010!  Để chuẩn bị kế hoạch lật đổ, Định cùng bè đảng soạn thảo tài liệu “Tân hiến pháp” nhằm thay thế hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ vào các tài liệu của Lê Công Định do Trung tâm điện toán – Truyền số liệu khu vực II cung cấp và quyết định trưng cầu giám định của cơ quan ANĐT Công an TPHCM; Sở VHTT-DL TPHCM, khẳng định: “Tài liệu của Lê Công Định có những nội dung phản động, tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm các quy định tại khoản 1, 2, 4 điều 10 Luật xuất bản và Luật Báo chí”. 

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo